Nữ streamer Trung Quốc kể trải nghiệm bị lừa sang Campuchia

(CLO) Trong buổi phát trực tiếp mới đây, nữ streamer Trung Quốc có biệt danh Umi đã kể lại việc cô bị dụ dỗ sang Campuchia làm công việc lừa đảo.

Tuy nhiên, buổi phát trực tiếp được chờ đợi này đã bị gián đoạn đột ngột. Vài ngày sau, tài khoản mạng xã hội của cô cũng bị cấm, làm dấy lên nhiều chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Umi, 20 tuổi, đến từ tỉnh Phúc Kiến, là người sáng tạo nội dung với khoảng 24.000 người theo dõi trên các nền tảng Trung Quốc. Đầu năm nay, cô thu hút sự quan tâm khi được phát hiện trong tình trạng gặp nạn tại Campuchia và trở về Trung Quốc an toàn vào tháng 1.

Umi, như hình trên, được tìm thấy gần một khách sạn ở Campuchia, trông gầy gò và bẩn thỉu, tay cầm phim chụp CT và bị thương ở chân. Ảnh: RedNote
Umi được tìm thấy gần một khách sạn ở Campuchia, tay cầm phim chụp CT và bị thương ở chân. Ảnh: RedNote

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, khoảng ba tháng trước đó, người dân phát hiện một phụ nữ bị thương ở chân gần một khách sạn tại Campuchia. Danh tính sau đó được xác định là Umi khi thông tin hộ chiếu lan truyền trên mạng. Hình ảnh cho thấy cô trong tình trạng gầy yếu, kiệt sức, tay cầm phim chụp CT.

Cha của Umi, ông Wu - một nông dân - cho biết gia đình trước đó nghĩ rằng cô đang làm việc tại tỉnh Chiết Giang. Trong thời gian này, gia đình đã nhiều lần gửi tổng cộng hơn 80.000 nhân dân tệ theo yêu cầu của cô. Khi không thể liên lạc và thấy hình ảnh con gái lan truyền, ông đã trình báo cảnh sát.

Kết quả điều tra cho thấy Umi đã sang Campuchia từ tháng 4 năm ngoái. Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia sau đó xác nhận cô được tìm thấy trong một bệnh viện, được hỗ trợ điều trị trước khi mẹ cô đưa về nước.

Các bác sĩ tại Trung Quốc cho biết Umi dương tính với ma túy, chấn thương chân được cho là liên quan đến việc bị chèn ép dây thần kinh sau thời gian dài không vận động.

Dần dần, Umi tiếp tục các hoạt động trên mạng xã hội và phát trực tiếp. Cô tiết lộ mình bị ép làm
Sau khi về Trung Quốc, Umi tiếp tục các hoạt động trên mạng xã hội và phát trực tiếp. Ảnh: RedNote

Sau khi trở về, cô dần quay lại hoạt động trên mạng xã hội. Ngày 3/4, Umi thực hiện buổi livestream với tiêu đề “Câu chuyện đầy biến động của Campuchia”, lần đầu kể lại trải nghiệm ra nước ngoài.

Trong buổi phát sóng, với giọng nói yếu và ngắt quãng, cô cho biết mình bị một người quen dụ dỗ bằng lời hứa công việc lương cao. Khi đến Campuchia, hộ chiếu của cô bị giữ và việc đi lại bị hạn chế. Umi nói cô bị ép làm “công việc đánh máy” - thuật ngữ thường được dùng để chỉ các hoạt động lừa đảo viễn thông.

Cô cho biết người đã dụ dỗ mình vẫn chưa bị bắt, đồng thời né tránh nhiều chi tiết và nói sẽ chia sẻ thêm sau, bày tỏ sự hối hận về những gì đã xảy ra.

Buổi livestream kết thúc sau khoảng 30 phút, được cho là do tính nhạy cảm của nội dung. Các cơ quan chức năng chưa xác minh những thông tin cô đưa ra. Ít ngày sau, tài khoản của Umi bị khóa.

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, khoảng 300.000 người từ 66 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đã bị đưa vào các mạng lưới lừa đảo trong khu vực. Các nhóm này thường sử dụng quảng cáo tuyển dụng giả với mức lương cao để dụ dỗ nạn nhân.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: