Bài đăng về lừa đảo của Tổng thống Hàn Quốc gây phản ứng tại Campuchia

(CLO) Một bài đăng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhằm cảnh báo các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia đã gây phản ứng mạnh từ dư luận Campuchia.

Hôm 30/1, ông Lee Jae Myung chia sẻ một bài viết của trang tin Hàn Quốc OhMyNews, trong đó cho biết các nhóm tội phạm có tổ chức người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia đang tránh tuyển mộ công dân Hàn Quốc do lo ngại các cuộc truy quét của cảnh sát Seoul.

Ông Lee cũng đăng kèm thông điệp bằng tiếng Hàn và tiếng Khmer: “Nếu các người dám gây sự với người Hàn Quốc, các người và gia đình sẽ bị hủy hoại. Trông tôi có vẻ đang đùa không? Hàn Quốc sẽ theo đuổi vụ này đến cùng một khi chúng tôi đã hứa như vậy”.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung về Campuchia (bài đăng này sau đó đã bị xóa). Ảnh: X/Jaemyung_Lee
Ảnh chụp màn hình bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung về Campuchia (bài đăng này sau đó đã bị xóa). Ảnh: X/Jaemyung_Lee

Bài đăng của Tổng thống Lee đã khiến nhiều người Campuchia bày tỏ bất bình trên mạng xã hội, cho rằng thông điệp này làm tổn hại hình ảnh đất nước. Một số ý kiến cho rằng cách diễn đạt đã khiến Campuchia bị gắn với hoạt động lừa đảo, thay vì chỉ nhắm vào các nhóm tội phạm cụ thể.

Bunly Ek, một công dân Campuchia từng học tập tại Hàn Quốc, nhấn mạnh có sự khác biệt rõ ràng giữa “các mạng lưới lừa đảo hoạt động ở Campuchia” và “Campuchia gắn với hình ảnh một trung tâm lừa đảo”, và cho rằng bài đăng đã khiến nhiều người hiểu theo cách thứ hai.

Bài đăng của ông Lee lặp lại cam kết hồi tháng 10 năm ngoái về việc trấn áp các băng nhóm liên quan đến các vụ bắt cóc, cưỡng bức lao động và cái chết của công dân Hàn Quốc tại các khu phức hợp lừa đảo ở nước ngoài.

Tháng 11 năm ngoái, Hàn Quốc đã lập một “nhóm chuyên trách” tại Campuchia, phối hợp giữa lực lượng hai nước, tiến hành 136 vụ bắt giữ và giải cứu 4 người bị bắt cóc vào cuối tháng trước.

Ngày 23/1, Campuchia trục xuất 73 công dân Hàn Quốc và 136 công dân Myanmar với cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo gây thiệt hại 48,6 tỷ won cho 869 nạn nhân người Hàn Quốc.

Trong năm 2025, Campuchia đã bắt giữ gần 5.000 nghi phạm thuộc 23 quốc tịch, trục xuất hơn 4.000 người nước ngoài và truy tố 168 kẻ cầm đầu trong các vụ án lừa đảo trực tuyến.

Bài đăng đã bị xóa sau khi các quan chức Campuchia trao đổi với tân Đại sứ Hàn Quốc tại Phnom Penh, ông Kim Chang-ryong. Phía Hàn Quốc khẳng định thông điệp của Tổng thống Lee chỉ nhằm vào các nhóm tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết không có công hàm phản đối chính thức từ Campuchia và Seoul sẵn sàng hợp tác với Phnom Penh trong việc chống lại các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: