Campuchia từ lâu được xem là một trong những điểm nóng của các hoạt động lừa đảo trên mạng, trong đó các nhóm tội phạm sử dụng những chiêu trò như đầu tư giả mạo hoặc các mối quan hệ tình cảm dựng lên để chiếm đoạt tiền của nạn nhân trên toàn thế giới. Theo nhiều ước tính, các vụ lừa đảo trực tuyến có thể khiến nạn nhân toàn cầu thiệt hại hàng chục tỷ USD mỗi năm.
Không chỉ gây thiệt hại tài chính, các mạng lưới này còn liên quan đến tình trạng buôn người và cưỡng bức lao động. Hàng nghìn người, đặc biệt đến từ các quốc gia châu Á, được tuyển dụng bằng các lời mời làm việc hấp dẫn nhưng sau đó bị ép buộc làm việc tại các trung tâm lừa đảo trong điều kiện gần như nô lệ.
Công cụ pháp lý với khung hình phạt nghiêm khắc
Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra cho biết dự luật mới là "công cụ pháp lý quan trọng nhất" của Campuchia trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến và rửa tiền, đồng thời nhằm khẳng định nước này "không phải là thiên đường hay nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm".
Theo dự luật, những người tổ chức hoặc vận hành các trang web lừa đảo công nghệ có thể đối mặt mức án từ 5 đến 10 năm tù cùng khoản phạt từ 500 triệu đến 1 tỷ riel (tương đương khoảng 125.000-250.000 USD).
Trong các trường hợp liên quan đến buôn người, bạo lực, giam giữ hoặc ép buộc lao động, mức án sẽ tăng lên từ 10 đến 20 năm tù, kèm tiền phạt có thể lên tới 2 tỷ riel (khoảng 500.000 USD).
Nếu có người thiệt mạng liên quan đến hoạt động của các trung tâm lừa đảo, hình phạt có thể từ 15 đến 30 năm tù hoặc tù chung thân.
Dự luật hiện vẫn cần được Quốc hội Campuchia thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.
Chiến dịch truy quét và hồi hương lao động nước ngoài
Theo Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith, người phụ trách Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến, Chính phủ Campuchia đã tăng cường các chiến dịch truy quét kể từ tháng 7 năm ngoái. Ông cho biết lực lượng chức năng đã nhắm mục tiêu khoảng 250 địa điểm bị nghi là trung tâm lừa đảo và đã đóng cửa gần 200 cơ sở.
Cùng thời gian này, nhà chức trách Campuchia đã khởi tố 79 vụ án liên quan đến 697 đối tượng được cho là cầm đầu hoặc tham gia các đường dây lừa đảo.
Ngoài ra, gần 10.000 người làm việc tại các trung tâm lừa đảo đến từ 23 quốc gia đã được hồi hương, trong khi chưa tới 1.000 người khác đang chờ được đưa về nước. Nhiều người khác đã tự tìm cách trốn thoát hoặc được giải cứu khi các cơ sở bị triệt phá.
Ông Neth Pheaktra nhấn mạnh Chính phủ Campuchia đang "nỗ lực mạnh mẽ để chống lại loại tội phạm này nhằm bảo vệ danh tiếng và nền kinh tế của đất nước", đồng thời khẳng định chính quyền không thu được bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến.