Nữ vệ sĩ 'đẹp nhất Trung Quốc' gây chú ý khi bảo vệ Đệ nhất phu nhân Pháp

(CLO) Một nữ vệ sĩ được Trung Quốc cử bảo vệ bà Brigitte Macron, phu nhân của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang gây sốt trên mạng xã hội.

Cô được biết đến với nick name Yan Yuexia và thường được cư dân mạng Trung Quốc gọi là “nữ vệ sĩ xinh đẹp nhất”, dù ngoại hình chỉ là một phần nhỏ trong số những phẩm chất nổi bật của cô, theo trang The Paper.

Khi bà Brigitte Macron tham dự các sự kiện ở Bắc Kinh và Thành Đô trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Pháp tới Trung Quốc hồi đầu tháng 12 đã gây sốt trên mạng nhờ phong thái chuyên nghiệp. Yan luôn được ghi hình trong trạng thái tập trung cao, liên tục quan sát xung quanh.

Trong khi bà Brigitte Macron tham dự các sự kiện công cộng ở Bắc Kinh và Thành Đô, Yan được nhìn thấy với vẻ mặt cảnh giác, mắt liên tục quan sát xung quanh để đề phòng các mối đe dọa tiềm tàng. Nguồn: Weibo

Yan lần đầu được chú ý rộng rãi vào tháng 9/2023 khi tháp tùng bà Asma al-Assad, phu nhân cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong chuyến thăm Trung Quốc. Các đoạn video cho thấy Yan giữ biểu cảm nghiêm, luôn đứng sát để che chắn khi bà Assad tiếp xúc với sinh viên và báo chí ở Bắc Kinh.

Tháng 2 năm nay, Yan tiếp tục bảo vệ bà Paetongtarn Shinawatra, khi đó là Thủ tướng Thái Lan, trong chuyến thăm Trung Quốc. Truyền thông đã ghi lại khoảnh khắc Yan ngồi theo dõi sát sao khi bà Shinawatra xem trận khúc côn cầu ở Cáp Nhĩ Tân, với các tĩnh mạch nổi rõ ở cổ thể hiện sự căng thẳng của nhiệm vụ. Kết thúc hoạt động, bà Shinawatra đã trò chuyện và gửi lời cảm ơn, đồng thời chia sẻ video bày tỏ sự trân trọng dành cho Yan.

Do tính chất công việc mật, rất ít thông tin cá nhân về Yan được tiết lộ; tuy nhiên, nhiều người tin rằng cô sinh ra với tên Xu Jin ở Lạc Dương, một thành phố thuộc tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Ảnh: Weibo
Do tính chất công việc, rất ít thông tin cá nhân về Yan được tiết lộ. Ảnh: Weibo

Do tính chất công việc, thông tin cá nhân về Yan rất hạn chế. Cô được cho là sinh ra tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Yan học võ từ năm 6 tuổi và từng được gửi tới Thiếu Lâm Tự để đào tạo kungfu chuyên nghiệp. Năm 2015, cô được tuyển chọn vào lực lượng vệ sĩ tinh nhuệ thuộc Cục Vệ binh Trung ương của Bộ Công an Trung Quốc, đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ lãnh đạo Trung Quốc và khách quốc tế trong các chuyến công du.

Theo một chuyên gia an ninh, một vệ sĩ chuyên nghiệp không cần nổi tiếng mà cần khả năng phát hiện rủi ro sớm. Yan chưa từng trả lời phỏng vấn báo chí nhưng các tài liệu công khai cho thấy cô từng nhận huân chương danh dự của Chính phủ Trung Quốc vào tháng 8/2020 với tư cách đại biểu đội cận vệ phục vụ lãnh đạo nước ngoài.

Năm 2015, cô được bổ nhiệm làm vệ sĩ tinh nhuệ tại Cục Cảnh vệ Trung ương, trực thuộc Bộ Công an (MPS). Ảnh: Weibo
Năm 2015, Yan được bổ nhiệm làm vệ sĩ tinh nhuệ tại Cục Cảnh vệ Trung ương, trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc (MPS). Ảnh: Weibo

Câu chuyện về Yan nhanh chóng gây lan tỏa trên mạng xã hội Trung Quốc, nơi người dùng dành nhiều lời khen: “Cô ấy là một đóa hồng có gai”, “Cô ấy còn sắc sảo hơn các nữ đặc vụ trong phim”, hay bình luận hài hước “Tôi sẵn sàng để cô ấy bắt”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: