Theo phán quyết, nam y tá này đã cho bệnh nhân mắc bệnh nặng uống thuốc an thần quá liều trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024. Theo các công tố viên, động cơ chính của hành động này là để giảm bớt khối lượng công việc trong ca đêm.
Trong khi đó, cuộc điều tra mới hiện tập trung vào các vụ giết người có thể đã xảy ra trước thời điểm này, vì hung thủ từng làm việc tại phòng khám ở Würselen từ năm 2020.
Các công tố viên ở Aachen cho hay, họ đang xem xét 121 vụ án mà họ cho rằng có thể liên quan đến người đàn ông này. Đến nay, gần 40 thi thể đã được khai quật trong khuôn khổ cuộc điều tra mới.
Ngoài ra, các công tố viên ở Cologne đang điều tra thêm 18 vụ án khác, vụ án sớm nhất có từ năm 2010. Theo truyền thông địa phương, trước khi làm việc tại bệnh viện Würselen, y tá này được cho là đã từng làm việc tại một phòng khám ở Cologne.
Vụ việc này gợi nhớ đến trường hợp của y tá Niels Hoegel, người đã bị kết án tù chung thân vào năm 2019 vì tội giết 85 bệnh nhân và được cho là kẻ giết người hàng loạt tàn bạo nhất nước Đức hiện đại.
Hoegel đã giết bệnh nhân bằng cách tiêm thuốc độc từ năm 2000 đến năm 2005 trước khi bị bắt.
Tháng trước, một bác sĩ ở Berlin cũng đã bị kết án tù chung thân vì tội giết 15 người bằng liều thuốc an thần gây chết người. Hung thủ còn bị cáo buộc đã phóng hỏa đốt nhà của họ nhằm che giấu các vụ giết người.