Nước rút, thầy cô bới bùn đất, tìm sách vở cho học sinh

(CLO) Nước lũ rút, còn lại trên sân trường là lớp bùn dày. Các thầy cô giáo ở huyện miền núi Nghệ An vội bắt tay vào việc dọn dẹp, cào bùn, tìm sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh.

Ngày 29/9, nhiều trường học trên địa bàn huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vẫn chưa thể đón học sinh trở lại do mưa lũ làm hư hỏng nhiều đồ dùng, thiết bị. Tại một số điểm trường, lớp bùn non dày từ 0,5 - 1m ngập trong sân.

nuoc rut thay co boi bun dat tim sach vo cho hoc sinh hinh 1

Nước rút để lại lớp bùn non dày ở san trường mầm non Châu Thắng. Ảnh: Sầm Thị Huyền.

Theo bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu, thiệt hại của cơn lũ đối với các trường học, các giáo viên và học sinh trên địa bàn là rất lớn. Trước mắt, đại diện Phòng đã đến các nhà trường để kiểm tra và đề nghị các nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng, tập trung dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Sau khi thống kê thiệt hại, sẽ đề xuất phương án hỗ trợ.

Đợt mưa lũ bất ngờ này khiến các điểm trường mầm non, tiểu học xã Châu Thắng (cách trung tâm huyện Quỳ Châu gần 20km) bị tàn phá nặng nề, khung cảnh tan hoang, bùn đất phủ đầy sân trường.

nuoc rut thay co boi bun dat tim sach vo cho hoc sinh hinh 2

Nước, bùn đất còn ngập trong các phòng học trong trường. Ảnh: Sần Thị Huyền.

Cô Sầm Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Thắng cho biết, nước dâng cao vào thời điểm ban đêm nên nhà trường không kịp xử lý. Đợt ngập lụt này, các phòng học của trường bị ngập cao 3m. Hiện nay nước đã rút nhưng bùn đất ngập khắp cả sân trường, toàn bộ cơ sở vật chất như tivi, đồ dùng học tập... bị hư hỏng nặng. Nhà trường chưa biết lấy kinh phí ở đâu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng mới cho học sinh để ổn định lại trường lớp.

Cũng theo cô Huyền, sáng nay hàng trăm phụ huynh cùng với các thầy, cô giáo, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dọn dẹp bùn đất, bàn ghế trong trường. “Nếu thời tiết khô ráo, qua tuần trường sẽ đón các cháu trở lại để ổn định việc học. Chúng tôi đang lo về trang thiết bị của nhà trường vì đã bị hư hỏng”, cô Huyền tâm tư.

Còn tại Trường THPT Quỳ Châu, thông tin từ thầy Cao Thanh Lưu - Hiệu trưởng nhà trường thông tin, số học sinh của trường bị thiệt hại nặng là khoảng hơn 200 em; 317 em bị mất toàn bộ sách vở, quần áo, chăn màn, đồ dùng cá nhân. Ngoài ra, nhiều em ở trọ bị thiệt hại các tài sản khác như xe máy điện, quạt điện, bếp ga…

nuoc rut thay co boi bun dat tim sach vo cho hoc sinh hinh 3

Nhiều sách vở, thiết bị của nhà trường bị hư hỏng do ngập nước. Ảnh: Sầm Thị Huyền.

Cũng theo thầy Lưu, nhiều học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi lũ rút, nhà trường đang cố gắng để các em đi học trở lại sớm nhất. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là nơi ở của học sinh, vì phòng trọ của các em đều đã hư hỏng.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các trường dõi sát sao tình hình thời tiết và chủ động thông báo học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Song song với việc khắc phục tại các điểm trường, nhiều hộ dân tại xã Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Hạnh, Châu Bình, thị trấn Tân Lạc.. (huyện Quỳ Châu) cũng đang tất bật lau dọn nhà cửa sau khi nước lũ rút.

Thảo Nguyên

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: