Như vậy OGC sẽ hoạt động mà không có người điều hành ít nhất là cho đến đại hội thường niên năm 2018.
Ông Nguyễn Hữu Tâm được bổ nhiệm chức vụ TGĐ OGC hồi đầu tháng 10/2017, sau khi chức danh này bị bỏ trống 3 tháng, kể từ ngày ông Lê Huy Giang bị miễn nhiệm.
Ông Nguyễn Hữu Tâm sinh năm 1971 được bổ nhiệm trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ra quyết nghị nhưng chỉ sau 5 tháng thì ông Tâm đã bị miễn nhiệm.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2017 của Ocean Group, việc bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Tâm đã bị nhiều cổ đông có mặt đem ra chất vấn. Do đó, hội đồng cổ đông đã không thông qua 2 nội dung quan trọng nhất mà HĐQT đưa ra là thay đổi điều lệ hoạt động, bổ sung người đại diện pháp luật và bầu Tổng giám đốc mới.
Một lãnh đạo của OGC cho biết, sau biến cố Hà Văn Thắm, Ocean Group đã gặp vô vàn khó khăn. Trong đó, việc hàng loạt nhân sự, từ Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, đến nhân viên... xin nghỉ việc là một trong những khó khăn lớn nhất.
Sau khi chịu khoản lỗ kỷ lục năm 2014, tình hình kinh doanh của OGC vẫn chưa có tín hiệu phục hồi. Báo cáo vừa công bố cho thấy, OGC tiếp tục chịu lỗ thêm gần 466 tỷ đồng trong năm 2017, ghi nhận năm thứ 2 liên tiếp thua lỗ. Kết quả này nâng lỗ lũy kế của OGC tại thời điểm cuối năm 2017 lên gần 2.872 tỷ đồng, sắp vượt qua vốn điều lệ thực góp là 3.000 tỷ đồng.
Năm 2018, OGC đặt mục tiêu trọng tâm là công tác thu hồi nợ và kế hoạch thu hồi nợ. Theo đó, Công ty dự kiến thành lập Ban xử lý nợ, thành phần Ban xử lý nợ sẽ gồm thành viên HĐQT, cổ đông tham gia để giám sát công tác thu hồi nợ, đảm bảo minh bạch trong quá trình thu hồi nợ.
P.V