Ông Biden kêu gọi Quốc hội khôi phục Đạo luật Quyền Bầu cử

(CLO) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp để tăng cường quyền tiếp cận vào đăng ký bỏ phiếu vào Chủ nhật (7/3).
Tổng thống Joe Biden kêu gọi khôi phục Đạo luật Quyền Bầu cử - Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden kêu gọi khôi phục Đạo luật Quyền Bầu cử - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Biden gia hạn lệnh trừng phạt đối với Iran

Thông qua gói cứu trợ COVID, chính quyền Biden vượt qua cái bóng của Trump

Ông Biden thề sẽ bảo vệ các đồng minh trước Trung Quốc

Ông Biden trước đó nói rằng Hoa Kỳ phải phục hồi và mở rộng đạo luật về quyền bỏ phiếu năm 1965 đã được thông qua vào thời kỳ đỉnh cao của Phong trào Dân quyền ở nước này. Vào năm 2013, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã hạn chế quyền của chính phủ Hoa Kỳ trong việc giám sát các khu vực của đất nước có lịch sử phân biệt đối xử cử tri hoặc các bất thường về bầu cử.

“Hôm nay, nhân kỷ niệm Ngày Chủ nhật Đẫm máu, tôi ký một lệnh hành pháp để giúp các cử tri đủ điều kiện đăng ký bỏ phiếu dễ dàng hơn và cải thiện khả năng tiếp cận bỏ phiếu”, Tổng thống Biden nói.

“Hãy để mọi người bỏ phiếu”, ông nói thêm.

Ngày 7 tháng 3 là kỷ niệm 56 năm Ngày Chủ nhật Đẫm máu, một ngày biểu tình bạo lực ở Selma, Alabama, là một phần của cuộc tuần hành từ Selma đến Montgomery nổi tiếng diễn ra vào năm 1965 và khiến những người tham gia bị thương. Các cuộc biểu tình được tổ chức bởi các nhà hoạt động dân quyền tìm kiếm quyền bầu cử cho người Mỹ da đen, theo quy định của Tu chính án thứ 15 (Luật sửa đổi), và dẫn đến việc Quốc hội thông qua Đạo luật Quyền bầu cử cùng năm.

Tổng thống Biden cũng kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ khôi phục Đạo luật Quyền Bầu cử năm 1965, trong đó yêu cầu các bang của Hoa Kỳ lập bản đồ các quận để đảm bảo rằng các cử tri thiểu số chiếm đủ khu vực để bầu ra các đại diện mà họ đã chọn.

Ông Biden cũng yêu cầu sự chấp thuận của Bộ Tư pháp về bất kỳ thay đổi nào trong luật và thủ tục bỏ phiếu ở các bang miền nam Hoa Kỳ có lịch sử ngăn cản người Mỹ da đen bỏ phiếu.

“Tôi cũng kêu gọi Quốc hội khôi phục hoàn toàn Đạo luật Quyền bỏ phiếu, được đặt tên để vinh danh John Lewis”, Biden nói.

Cựu Hạ nghị sĩ John Lewis là một trong những nhà hoạt động tham gia cuộc tuần hành Selma, nơi ông bị gãy xương sọ. Ông ấy đã qua đời vào năm ngoái.

Trở lại năm 2019, ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton hai lần thất bại, người cũng từng là ngoại trưởng trong chính quyền Obama, tuyên bố rằng bà đã thua cuộc tranh cử năm 2016 trước cựu tổng thống Donald Trump vì đảng Cộng hòa “rút ruột Đạo luật Quyền bỏ phiếu”.

Đa số ý kiến ​​của Tòa án Tối cao trong vụ Shelby kiện Chủ năm 2013 cho rằng luật năm 1965 dựa trên thông tin đã có từ 4 thập kỷ trước và vi phạm nguyên tắc chủ nghĩa liên bang cũng như chủ quyền bình đẳng của mỗi bang Hoa Kỳ.

Đạo luật Quyền Bầu cử năm 1965 đã được Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson, cùng với Marlin Luther King và các nhà lãnh đạo dân quyền khác ký thành luật, và được thiết kế để loại bỏ các rào cản pháp lý trên mọi tiểu bang trong Liên minh ngăn cản người da đen thực hiện quyền bầu cử theo hiến pháp của họ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: