Ông Biden muốn duy trì khoản viện trợ cho Ukraine sau vụ Chính phủ Mỹ suýt đóng cửa

(CLO) Hôm Chủ nhật (1/10), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc ép các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ ủng hộ việc đảm bảo mức cung cấp viện trợ cho Ukraine, đồng thời nói rằng ông “phát ốm và mệt mỏi” trước vụ Chính phủ Mỹ suýt phải đóng cửa vừa rồi.

Ông Biden đưa ra phát biểu trên sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời vào đêm thứ Bảy nhằm gia hạn nguồn kinh phí để giúp chính quyền liên bang tránh khỏi cảnh bị đóng cửa, ít nhất trong vòng hơn một tháng tới.

ong biden muon duy tri khoan vien tro cho ukraine sau vu chinh phu my suyt dong cua hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Dự luật có hiệu lực đến hết ngày 17 tháng 11, song chưa bao gồm khoản viện trợ cho Ukraine. Mỹ là nước ủng hộ chính cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, và ông Biden đang nỗ lực để duy trì sự ủng hộ đó.

Tổng thống Biden cho biết Đảng Cộng hòa đã cam kết giải quyết khoản ngân sách viện trợ cho Ukraine thông qua một cuộc bỏ phiếu riêng. Ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: “Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không thể cho phép sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine bị gián đoạn”.

Khi được hỏi liệu ông có thể tin tưởng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy sẽ thực hiện các thỏa thuận hay không, ông Biden nói: "Chúng tôi vừa đưa ra một thỏa thuận về Ukraine, vì vậy chúng tôi sẽ xem xét".

Tổng thống Mỹ từng đảm bảo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong cuộc gặp ở Washington vào tháng trước về sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối Kiev, bất chấp sự phản đối của một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa.

Ông Biden cũng kêu gọi đảng Cộng hòa nhanh chóng tiến lên để tránh một cuộc khủng hoảng khác vào tháng 11. Ông nói: “Vấn đề bên miệng hố chiến tranh phải chấm dứt. Và không nên có một… cuộc khủng hoảng khác”.

Tổng thống Biden từ chối bình luận về việc liệu Đảng Dân chủ sẽ ủng hộ ông McCarthy để duy trì vị trí Chủ tịch Hạ viện hay không, trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang chống lại chính ông McCarthy sau vụ bỏ phiếu ngân sách chi tiêu vừa rồi. Tổng thống cho biết ông sẽ để việc đó cho các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện quyết định.

Bùi Huy (theo Bloomberg, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: