Đảng Cộng hòa phủ quyết dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ đến gần thời hạn đóng cửa

(CLO) Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ vào hôm thứ Sáu (29/9) đã bác bỏ dự luật do lãnh đạo của họ về ngân sách chi tiêu tạm thời cho Chính phủ Mỹ, khiến nhiều dịch vụ và cơ quan chính quyền liên bang gần như chắc chắn sẽ bị đóng cửa vào Chủ nhật tới vì cạn tiền.

Trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ, biện pháp nhằm gia hạn nguồn chi tiêu của chính phủ thêm 30 ngày và ngăn chặn tình trạng đóng cửa đã bị bác bỏ. Trong khi đó, đề xuất của Đảng Cộng hòa về giảm chi tiêu và tăng cường an ninh biên giới cũng có rất ít cơ hội được Thượng viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số thông qua.

dang cong hoa phu quyet du luat ngan sach chinh phu my den gan thoi han dong cua hinh 1

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Ảnh: Reuters

Hiện, Thượng viện Mỹ đang thúc đẩy một dự luật tạm thời lưỡng đảng khác để tài trợ cho chính phủ cho đến ngày 17/11, mặc dù vẫn chưa rõ khi nào họ sẽ bỏ phiếu.

“Mọi việc vẫn chưa kết thúc, tôi vẫn còn ý tưởng khác”, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói với các phóng viên sau khi dự luật mà ông ủng hộ thất bại. Ông từ chối cho biết những ý tưởng đó là gì.

Nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói chi tiêu có thể được Tổng thống Joe Biden ký thành luật trước 12:01 sáng theo giờ ET vào Chủ nhật, các công viên quốc gia Mỹ sẽ bị buộc phải đóng cửa, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch sẽ đình chỉ hầu hết các hoạt động quản lý của mình, và việc trả lương cho 4 triệu nhân viên liên bang sẽ bị gián đoạn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết hôm thứ Sáu rằng việc chính phủ đóng cửa sẽ "làm suy yếu" những tiến bộ kinh tế của Mỹ, ảnh hưởng đến các chương trình dành cho doanh nghiệp nhỏ và trẻ em, đồng thời có thể trì hoãn những cải tiến lớn về cơ sở hạ tầng.

Đây sẽ là lần đóng cửa thứ tư của Chính phủ Mỹ trong một thập kỷ và chỉ 4 tháng sau khi tình trạng bế tắc tương tự xảy ra. Cơ quan xếp hạng Moody's cảnh báo rằng việc đóng cửa có thể gây tổn hại đến uy tín tín dụng của Mỹ.

Tổng thống Biden cảnh báo rằng việc đóng cửa có thể gây thiệt hại nặng nề cho các lực lượng vũ trang. “Chúng ta không thể chơi trò chính trị trong khi quân đội của chúng ta bị ảnh hưởng”, ông Biden, một thành viên Đảng Dân chủ, phát biểu tại lễ nghỉ hưu của Tướng Mark Milley.

Ông McCarthy đã hy vọng các điều khoản về biên giới trong dự luật chi tiêu của Đảng Cộng hòa sẽ giành được ít nhất 9 phiếu của những người theo đường lối cứng rắn, những người cho đến nay đã bất chấp những nỗ lực ngăn chặn việc đóng cửa.

Đảng Dân chủ đã cảnh báo rằng dự luật của Đảng Cộng hòa sẽ cắt giảm phúc lợi cho phụ nữ và trẻ em nghèo cũng như các nguồn lực để chống cháy rừng.

Cuối cùng, 21 thành viên Đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã đứng về phía Đảng Dân chủ để phủ quyết dự luật này. Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng bày tỏ sự thất vọng với những đồng nghiệp có đường lối cứng rắn của họ.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: