Ông Biden, Putin thảo luận về các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền từ Nga

Chủ nhật, 11/07/2021 15:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã thảo luận về các cuộc tấn công ransomware gần đây nhằm vào Mỹ từ Nga trong một cuộc điện đàm hôm thứ Sáu (9/7) với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Biden và ông Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneva hôm 16/6. Ảnh: AP

Ông Biden và ông Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneva hôm 16/6. Ảnh: AP

Bài liên quan

Ông Biden nói rằng ông đã nói chuyện với người đồng cấp Nga: “Tôi đã nói rất rõ với ông ấy rằng khi có hoạt động ransomware từ Nga, mặc dù không được nhà nước tài trợ, Mỹ mong rằng Nga sẽ hành động nếu chúng tôi cung cấp đủ thông tin cho họ".

Ông cho biết trong một buổi lễ ký kết ở Nhà Trắng hôm thứ Sáu (9/7) rằng cuộc đàm phán “diễn ra tốt đẹp, tôi lạc quan". Khi được hỏi liệu có hậu quả gì nếu Nga không thực hiện hành động chống lại bọn tội phạm ransonware hay không, ông trả lời: "Có".

Tổng thống Biden cũng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thiết lập phương tiện liên lạc thường xuyên để thảo luận về những vấn đề như vậy.

Các cuộc tấn công ransomware gần đây có liên quan đến các nhóm có trụ sở tại Nga. Điện Kremlin đã phủ nhận mọi trách nhiệm về các vụ tấn công.

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm rằng Tổng thống Biden nhấn mạnh sự cần thiết của Nga trong việc hành động để phá vỡ các nhóm tấn công phần mềm đang hoạt động ở nước này.

Nhà Trắng cũng cho biết, "Tổng thống Biden nhắc lại rằng Mỹ sẽ thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng của mình trước thách thức liên tục này".

Điện Kremlin nói rằng hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác về các vấn đề an ninh mạng và sự hợp tác này “phải lâu dài, chuyên nghiệp và phi chính trị hóa và cần được tiến hành thông qua các kênh liên lạc đặc biệt… và tuân theo luật pháp quốc tế”.

Cuộc điện đàm được thực hiện hơn ba tuần sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Geneva vào ngày 16/6, khi ông Biden kêu gọi ông Putin truy quét tin tặc mạng ở Nga.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h