Ông Biden tán thành kế hoạch đào tạo phi công Ukraine cho tiêm kích F-16

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu (19/5) đã nói với các nhà lãnh đạo G7 rằng Mỹ ủng hộ các chương trình huấn luyện chung của liên minh dành cho các phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16.

Một trong các quan chức xác nhận thông tin trên cho biết, việc huấn luyện sử dụng các máy bay tiêm kích do Mỹ sản xuất sẽ diễn ra ở châu Âu và sẽ mất nhiều tháng để hoàn thành. Các quan chức Mỹ đã ước tính thời gian nhanh nhất cần thiết để huấn luyện và chuyển giao F-16 là 18 tháng.

ong biden tan thanh ke hoach dao tao phi cong ukraine cho tiem kich f 16 hinh 1

Tổng thống Joe Biden tham dự một cuộc họp tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản vào ngày 19 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters

"Khi khóa huấn luyện diễn ra trong những tháng tới, liên minh các quốc gia tham gia nỗ lực này của chúng tôi sẽ quyết định khi nào thực sự cung cấp máy bay phản lực, chúng tôi sẽ cung cấp bao nhiêu và ai sẽ cung cấp chúng", quan chức này nói.

Mặc dù quan chức này không cho biết quốc gia nào sẽ tham gia, nhưng Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết Vương quốc Anh sẽ làm việc với Hà Lan, Bỉ và Đan Mạch "để cung cấp cho Ukraine năng lực không quân chiến đấu mà nước này cần".

Quan chức này cho biết thêm, Mỹ hy vọng sẽ bắt đầu khóa huấn luyện được tiến hành trên các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, bao gồm cả F-16, trong vài tuần tới.

Ukraine đang đề nghị phương Tây viện trợ các máy bay do Lockheed Martin sản xuất này, khi nước này được cho rằng đang chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công lớn trong cuộc xung đột với Nga.

Ukraine, quốc gia không sở hữu bất kỳ máy bay tiêm kích nào do phương Tây thiết kế, cho biết F-16 hiệu quả hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu thời Liên Xô mà nước này vẫn sử dụng. Trước đó, Ba Lan và Slovakia đã bàn giao 27 chiếc MiG-29 cho Ukraine.

Các chính phủ phương Tây đã cảnh giác với việc khiến đất nước của họ không được bảo vệ bằng cách cho đi quá nhiều thiết bị quân sự. Họ cũng tránh gửi bất cứ thứ gì có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong tuần này đã nhận được cam kết từ Vương quốc Anh và Hà Lan để giúp xây dựng một "liên minh máy bay phản lực", mặc dù các nhà lãnh đạo của cả hai nước đã không nói rằng họ sẽ gửi máy bay tới.

Vào thứ Sáu, ông Zelenskyy hoan nghênh tin tức. "Điều này sẽ tăng cường đáng kể quân đội của chúng tôi trên bầu trời. Tôi tin tưởng vào việc thảo luận về việc thực hiện quyết định này trên thực tế tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima", ông viết trên Twitter.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: