Ông Biden thảo luận với nhóm G7 về đại dịch, kinh tế và Trung Quốc

(CLO) Tổng thống Joe Biden sẽ tổ chức sự kiện đầu tiên của mình với các nhà lãnh đạo khác từ nhóm G7 trong một cuộc họp trực tuyến vào thứ Sáu (19/2), để thảo luận về đại dịch virus Corona, nền kinh tế thế giới và đối phó với Trung Quốc, Nhà Trắng cho biết hôm Chủ nhật (14/2).
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nước G7 bàn về nhiều vấn đề quan trọng của thế giới - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nước G7 bàn về nhiều vấn đề quan trọng của thế giới - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thách thức chính sách đối ngoại hàng đầu của Biden: Đài Loan và Biển Đông

Tổng thống Joe Biden lần đầu nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình

Ông Biden tìm cách tăng cường an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua 'nhóm Bộ Tứ'

Đây là cuộc họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo hàng đầu từ nhóm các nền dân chủ giàu có G7 kể từ tháng 4/2020.

“Sự tham gia của phiên họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế thị trường dân chủ hàng đầu thế giới sẽ tạo cơ hội cho Tổng thống Biden thảo luận về kế hoạch đánh bại đại dịch COVID-19 và xây dựng lại nền kinh tế toàn cầu”, Nhà Trắng tuyên bố.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ tập trung các nhận xét của mình vào phản ứng toàn cầu đối với việc sản xuất và phân phối vắc xin COVID-19, cũng như “tiếp tục nỗ lực huy động và hợp tác chống lại mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm đang nổi lên bằng cách xây dựng năng lực quốc gia và thiết lập tài chính an ninh y tế”.

Tổng thống Biden đã tìm cách đưa ra thông điệp về sự gắn kết nước Mỹ với thế giới và với các tổ chức toàn cầu sau bốn năm dưới triết lý “Nước Mỹ trên hết” của người tiền nhiệm.

Trước đó, ông Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và hiệp định khí hậu Paris và phần lớn chế giễu các tổ chức và nhóm đa phương.

Ông Biden đã đưa Hoa Kỳ trở lại WHO và gia nhập lại hiệp định Paris và đã báo hiệu mong muốn làm việc với các đồng minh trong cuộc đối đầu với Trung Quốc về một loạt các vấn đề hóc búa.

“Tổng thống Biden cũng sẽ thảo luận về sự cần thiết phải đầu tư để tăng cường khả năng cạnh tranh tập thể của chúng ta và tầm quan trọng của việc cập nhật các quy tắc toàn cầu để đối phó với những thách thức kinh tế, như những thách thức do Trung Quốc đặt ra”, Nhà Trắng cho biết.

Trước đây, ông Trump đã thách thức Trung Quốc về các chính sách thương mại của họ bằng cách áp đặt trừng phạt thuế quan, một công cụ mà ông cũng sử dụng đối với các đồng minh truyền thống, gây ra những lời chỉ trích vì đã không có cách tiếp cận thống nhất hơn với những người bạn của Hoa Kỳ, để đứng lên chống lại Bắc Kinh về các vấn đề như trộm cắp tài sản trí tuệ và các hoạt động kinh tế khác.

Ở trong nước, ông Biden đang thúc giục Quốc hội thông qua gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la để thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ và cứu trợ những người đang chịu sự tàn phá của đại dịch.

Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ thảo luận chương trình nghị sự kinh tế của mình với các đối tác G7 và khuyến khích họ cũng như tất cả các nước công nghiệp phát triển duy trì “hỗ trợ kinh tế cho sự phục hồi” và các biện pháp tập thể khác.

Biến đổi khí hậu cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã nói chuyện với những người đồng cấp G7 vào tuần trước và kêu gọi tiếp tục hỗ trợ tài chính để đảm bảo sự phục hồi kinh tế.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: