Ông Donald Trump đã chọn ai vào nội các và chính quyền của mình?

(CLO) Ông Trump phải bổ nhiệm khoảng 4.000 viên chức, bao gồm cả người đứng đầu 15 bộ phận hành pháp tạo nên nội các.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bắt đầu lựa chọn nội các và các quan chức hành chính cấp cao khác sau chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5/11.

Ông Trump phải bổ nhiệm khoảng 4.000 viên chức, bao gồm cả những người đứng đầu các bộ phận hành pháp tạo nên nội các của ông.

Nội các Mỹ bao gồm 15 cơ quan liên bang, mỗi cơ quan do một bộ trưởng được chỉ định lãnh đạo. Cùng với Phó Tổng thống, các quan chức này tư vấn cho Tổng thống và thực hiện các chính sách.

Những cuộc bổ nhiệm này cần có sự xác nhận của Thượng viện và thông thường, các cuộc bỏ phiếu diễn ra ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống, sẽ diễn ra vào ngày 20/1.

ong donald trump da chon ai vao noi cac va chinh quyen cua minh hinh 1

Ông Trump phải bổ nhiệm 15 người đứng đầu các bộ phận hành pháp tạo nên nội các. Ảnh: PTI

Sau đây là danh sách những người mà ông Trump đã được công bố hoặc dự kiến ​​sẽ công bố.

Marco Rubio – Bộ trưởng Ngoại giao (đã công bố)

Ông Trump bổ nhiệm Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio làm Ngoại trưởng, đưa ông trở thành người Mỹ gốc Latinh đầu tiên giữ chức vụ này. Rubio, 53 tuổi, từng là người cứng rắn về chính sách đối ngoại, đã thay đổi một số quan điểm để phù hợp với lập trường không can thiệp nhiều hơn của ông Trump, đặc biệt là liên quan đến Trung Quốc, Iran và Cuba.

Pete Hegseth – Bộ trưởng Quốc phòng (đã công bố)

Ngày 12/11, ông Trump thông báo đã chọn Pete Hegseth, 44 tuổi, một nhà bình luận của Fox News và cựu chiến binh, cho chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Matt Gaetz – Tổng chưởng lý (đã công bố)

Matt Gaetz, 42 tuổi, là một lựa chọn bất ngờ và gây tranh cãi cho vị trí Tổng chưởng lý do có rất ít kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên, là một đại diện của Mỹ đến từ Florida, Gaetz đã là người bảo vệ nhiệt thành cho ông Trump trong nhiều năm.

Linda McMahon – Bộ trưởng Thương mại (dự kiến)

Linda McMahon, 76 tuổi, cựu Giám đốc Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) và đồng sáng lập World Wrestling Entertainment, được coi là ứng cử viên hàng đầu để lãnh đạo Bộ Thương mại của ông Trump. Bà là một nhà tài trợ lớn và là người ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 của ông, cũng như vào năm 2020.

Kristi Noem – Bộ trưởng An ninh Nội địa (đã công bố)

Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem, 52 tuổi, đã được ông Trump chọn làm Bộ trưởng An ninh Nội địa. Là một nhân vật nổi tiếng vì từ chối lệnh đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang trong đại dịch COVID-19, Noem được biết đến với lập trường cứng rắn về an ninh biên giới. Bà là thống đốc đầu tiên cử quân đội Vệ binh Quốc gia đến hỗ trợ Texas tại biên giới phía nam. Noem sẽ làm việc cùng với "ông trùm biên giới" của ông Trump là Tom Homan để tăng cường an ninh Mỹ.

Scott Bessent, Robert Lighthizer và Howard Lutnick cũng đang được xem xét là những ứng cử viên tiềm năng cho chức Bộ trưởng Tài chính.

Những vị trí không thuộc nội các nổi bật khác được ông Trump nêu tên trong những ngày gần đây bao gồm:

Tulsi Gabbard – Giám đốc tình báo quốc gia

Susie Wiles – Chánh văn phòng Nhà Trắng

Tom Homan – "Ông trùm biên giới"

Elise Stefanik – Đại sứ Liên hợp quốc

Mike Huckabee  – Đại sứ tại Israel

Lee Zeldin – Người quản lý Cơ quan Bảo vệ Môi trường

Mike Waltz – Cố vấn an ninh quốc gia

Elon Musk và Vivek Ramaswamy – Bộ trưởng Bộ Hiệu quả Chính phủ mới

John Ratcliffe – Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương

Ngọc Ánh (theo AJ)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: