Ông Donald Trump muốn 'loại bỏ' vũ khí hạt nhân

"Sẽ thật tuyệt vời nếu tất cả mọi người đều từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tôi biết Nga và chúng ta có số lượng lớn nhất", ông Trump nói. "Trung Quốc sẽ đạt đến mức ngang bằng trong vòng 4-5 năm tới. Sẽ rất tốt nếu chúng ta có thể cùng phi hạt nhân hóa vì sức mạnh của vũ khí hạt nhân thực sự kinh khủng".

ong donald trump muon loai bo vu khi hat nhan hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH

Những phát biểu của Tổng thống Trump xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa các siêu cường ngày càng gia tăng, khi Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đang hiện đại hóa và mở rộng năng lực hạt nhân của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đề cập đến vấn đề này. Vào tháng 2, khi phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông đã chỉ trích khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD vào việc tái xây dựng hệ thống răn đe hạt nhân của Mỹ. Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được cam kết từ các đối thủ của Mỹ trong việc cắt giảm chi tiêu quân sự.

"Không có lý do gì để chúng ta tiếp tục chế tạo vũ khí hạt nhân mới - chúng ta đã có quá nhiều rồi", ông Trump nói. 

Quan điểm của ông Trump phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn nhằm cắt giảm chi tiêu quốc phòng Mỹ và chuyển hướng ngân sách sang các ưu tiên trong nước. Ông đề xuất khởi động đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để giảm đáng kể ngân sách quân sự.

"Một trong những cuộc gặp đầu tiên tôi muốn có là với Chủ tịch Tập của Trung Quốc, Tổng thống Putin của Nga. Và tôi muốn nói: 'Hãy cắt giảm ngân sách quân sự của chúng ta xuống một nửa'. Chúng ta có thể làm điều đó. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được", ông Trump tuyên bố vào tháng 2.

Lời kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí của ông Trump gợi nhớ đến những nỗ lực trong quá khứ nhằm đưa Trung Quốc vào các hiệp định hạt nhân - một mục tiêu mà ông Trump chưa thể đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên, khi Mỹ và Nga thương lượng gia hạn Hiệp ước New START.

Trung Quốc từ lâu đã phản đối những cuộc đàm phán này, cho rằng Washington và Moscow nên cắt giảm kho vũ khí của mình trước khi yêu cầu Bắc Kinh làm điều tương tự.

Dù Mỹ và Nga đã sở hữu kho vũ khí khổng lồ từ thời Chiến tranh Lạnh, ông Trump dự đoán Trung Quốc sẽ bắt kịp về năng lực hạt nhân "trong vòng 5-6 năm tới".

Cao Phong (theo Newsweek, Politico)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: