Ông Donald Trump nói sẽ đưa quân tới biên giới Mỹ - Mexico nếu đắc cử

(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu đắc cử lần nữa, ông sẽ gửi hàng nghìn binh sĩ tới biên giới Mỹ - Mexico để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp.

Phát biểu trước những người ủng hộ ở Iowa, ông Trump cũng hứa sẽ mở rộng lệnh cấm du lịch nhằm cấm người dân đến từ một số quốc gia đa phần theo đạo Hồi. Không rõ liệu ông Trump có gặp phải bất kỳ rào cản pháp lý nào khi thực hiện các biện pháp như vậy hay không.

ong donald trump noi se dua quan toi bien gioi my mexico neu dac cu hinh 1

Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Putin ca ngợi tỷ phú Musk và bảo vệ ông Trump

Ông Trump không nhận tội ở Georgia, thủ lĩnh nhóm bạo loạn Điện Capitol lĩnh án 17 năm tù

Ông Trump đã thổi phồng tài sản lên 2,2 tỷ USD trong vụ án ở New York

Ông Trump đã biết được ngày bị xét xử ở 3 trong 4 vụ án hình sự

Ông cũng gọi các cuộc vượt biên bất hợp pháp giữa Mỹ và Mexico dưới thời Tổng thống Joe Biden là một "cuộc xâm lăng". Ông Biden, một đảng viên Dân chủ, hiện cũng đang tái tranh cử và có thể sẽ có một cuộc tái chiến giữa ông và ông Trump vào năm sau.

“Sau khi nhậm chức, tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt mọi chính sách biên giới mở của chính quyền Biden", ôngTrump nói tại một cuộc vận động tranh cử ở Dubuque. “Chúng ta phải sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để ngăn chặn cuộc xâm lược, bao gồm cả việc di chuyển hàng nghìn binh sĩ hiện đang đóng quân ở nước ngoài tới khu vực này".

Chính quyền Tổng thống Biden đã bảo vệ các chính sách biên giới của mình, cho biết họ đang sử dụng các công cụ sẵn có.

Các đối thủ của ông Trump cũng đã liên tục lên tiếng về vấn đề nhập cư trong những tuần gần đây, hứa hẹn các hành động cứng rắn đối với việc vượt biên giữa Mỹ và Mexico, một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này đối với các cử tri của Đảng Cộng hòa.

Khoảng 1/6 đảng viên Đảng Cộng hòa coi nhập cư là vấn đề cấp bách nhất mà đất nước phải đối mặt, và trở thành vấn đề quan trọng thứ ba đối với họ sau kinh tế và tội phạm, theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos trong tháng này.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: