Ông Hồ Xuân Quang bị cách chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã ở Hà Tĩnh

Thứ bảy, 08/01/2022 15:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Hồ Xuân Quang - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị kỷ luật bằng hình thức cách chức, do vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Ngày 31/12/2021, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Lê Anh Dũng ban hành quyết định số 5368/QĐ-UBND về việc kỷ luật bằng hình thức cách chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Liên đối với ông Hồ Xuân Quang.

Bài liên quan
ong ho xuan quang bi cach chuc chi huy truong quan su xa o ha tinh hinh 1

Trụ sở UBND xã Xuân Liên - nơi ông Quang làm việc

Trước đó, ngày 24/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nghi Xuân và Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân cũng đã ban hành Kết luận số 19-TB/UBKTHU thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Liên đối với ông Hồ Xuân Quang.

Ông Hồ Xuân Quang, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Liên lợi dụng việc ông Phan Danh Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã nhờ vào máy tính cá nhân gửi hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã, tự ý truy cập vào Zalo của ông Thắng sao chép các nội dung tin nhắn của nhóm Zalo 6 thành viên có nội dung bình luận về ông Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy (Thời điểm đó ông Hoàng Hữu Hiệp – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phụ trách xã Xuân Liên - PV) và một số cán bộ xã.

Sau đó, ông Hồ Xuân Quang sử dụng điện thoại Iphone XS và 6 sim điện thoại để lập tài khoản, biên tập, làm tin nhắn giả mạo của nhóm Zalo 6 thành viên trên với nội dung bôi nhọ, nói xấu ông Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ.

Sau các lần chụp nội dung tin nhắn của nhóm Zalo 6 thành viên trên và lập tài khoản, tin nhắn giả mạo, ông Hồ Xuân Quang đều gửi tới bà Trần Thị Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên để bà Phương gửi cho ông Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm mục đích làm giảm uy tín Bí thư Đảng ủy và các thành viên trong nhóm Zalo 6 thành viên, tạo sự nghi ngờ, mất đoàn kết trong Đảng ủy, cơ quan trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ong ho xuan quang bi cach chuc chi huy truong quan su xa o ha tinh hinh 2

Ông Hồ Xuân Quang, Chỉ huy trưởng Quân sự xã Xuân Liên (ngoài cùng bên phải) và bà Trần Thị Phương (đứng cạnh ông Quang).

Trong quá trình làm việc với Tổ kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, ông Hồ Xuân Quang không trung thực, quanh co, cố tình che dấu hành vi vi phạm của bản thân; không cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Tổ kiểm tra, xóa tất cả các tin nhắn chụp từ máy tính và tin nhắn giả mạo.

Việc làm của ông Hồ Xuân Quang đã vi phạm quyền riêng tư và bí mật thư tín cá nhân được quy định tại Điều 21, Hiến pháp năm 2013: Khoản 1, Điều 38, Bộ Luật dân sự năm 2015: Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Đồng thời cũng vi phạm Điều 1, 4, 13 Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm:… làm những việc mà pháp luật không cho phép…; Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ…; Báo cáo không trung thực… 

PV

Bình Luận

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống