Ông Joe Biden được kỳ vọng thúc đẩy đàm phán hoà bình ở Colombia

(CLO) Lãnh đạo Quân đội Giải phóng Quốc gia Colombia (ELN), ông Pablo Beltran cho biết việc ông Joe Biden được dự báo đắc cử Tổng thống Mỹ có thể giúp khơi thông các cuộc đàm phán hòa bình giữa nhóm nổi dậy này và chính phủ Colombia.
Ông Pablo Beltran, người đứng đầu phái đoàn đàm phán hòa bình của ELN. Ảnh: Reuters

Ông Pablo Beltran, người đứng đầu phái đoàn đàm phán hòa bình của ELN. Ảnh: Reuters

Tổng thống cánh hữu Ivan Duque đã đình chỉ các cuộc đàm phán vào tháng 1 năm 2019 sau khi ELN thực hiện vụ đánh bom xe tại một học viện cảnh sát ở thủ đô Bogota.

Kể từ đó, chính phủ của ông đã yêu cầu nhóm này tuyên bố đơn phương ngừng bắn, bao gồm đình chỉ các vụ bắt cóc và tấn công nhằm vào ngành dầu khí, đồng thời các nhóm chiến binh của họ phải chịu sự theo dõi quốc tế nếu muốn quay trở lại bàn đàm phán.

Phía ELN đã từ chối yêu cầu này của ông Duque.

Ông Beltran, người đứng đầu phái đoàn đàm phán hòa bình của ELN tại Havana cho biết ông vẫn hy vọng sự ủng hộ của ông Biden với cương vị là Tổng thống Mỹ, sẽ cung cấp động lực cần thiết để tìm ra các giải pháp thay thế giúp hai bên quay trở lại bàn đàm phán.

Ông Beltran cho biết: “Tôi thấy khả năng các cuộc đàm phán được nối lại vào cuối năm 2021".

Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Colombia trong nhiều thập kỷ và đã ủng hộ thỏa thuận hòa bình năm 2016 của cựu Tổng thống Juan Manuel Santos với nhóm phiến quân lớn nhất nước này, Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Tuy nhiên, đảng Trung tâm Dân chủ của ông Duque phản đối mạnh mẽ thỏa thuận này vì các thành viên của tổ chức này được miễn trừ bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới xung đột đôi bên.

Tổ chức ELN, được thành lập vào năm 1964, hiện có khoảng 2.000 chiến binh. Tổ chức này được coi là cấp tiến hơn và ít kiểm soát tập trung hơn FARC, nay là một đảng chính trị hợp pháp.

Ông Beltran cho biết ông cảm thấy sẽ có sự thay đổi lớn trong tương lai khi ông Donald Trump mãn nhiệm. Ông dự kiến làn sóng chống lại những phiến quân tại Colombia cũng sẽ nguôi ngoai trong năm tới.

“Quan điểm quyết liệt chống lại hòa bình của cựu Tổng thống Alvaro Uribe đang suy giảm và sự ủng hộ mạnh mẽ của ông ấy là Tổng thống Mỹ Donald Trump, người sắp mãn nhiệm”, Beltran nói. Ông Uribe là người đỡ đầu cho Tổng thống đương nhiệm Ivan Duque.

Ông Uribe và một số đồng minh hiện đang bị điều tra về các cáo buộc giả mạo nhân chứng trong cuộc điều tra những cáo buộc về việc ông có quan hệ với các nhóm bán quân sự cánh hữu của Colombia.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: