Ông Kim Jong Un gửi thư cho ông Tập Cận Bình, Hàn Quốc muốn Chủ tịch Trung Quốc sang thăm

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Trung Quốc trong một bức thư gửi Chủ tịch Tập Cận Bình, theo hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin vào Chủ nhật (24/9).

“Tôi tin rằng… mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Triều Tiên-Trung Quốc sẽ phát triển vững chắc phù hợp với yêu cầu của thời đại mới và mong muốn của nhân dân hai nước trong tương lai”, ông Kim nói trong bức thư được gửi vào thứ Năm.

ong kim jong un gui thu cho ong tap can binh han quoc muon chu tich trung quoc sang tham hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi dạo trong chuyến thăm của ông Tập tại Bình Nhưỡng hồi năm 2019. Ảnh: KCNA

Bức thư này nhằm đáp lại lời chúc mừng mà ông Tập Cận Bình gửi nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Triều Tiên trong tháng này, khi Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược và hợp tác giữa hai nước.

Cũng liên quan về vấn đề Bán đảo Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Bảy cho biết ông sẽ xem xét nghiêm túc chuyến thăm Hàn Quốc khi gặp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo bên lề Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19).

ong kim jong un gui thu cho ong tap can binh han quoc muon chu tich trung quoc sang tham hinh 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 23 tháng 9 năm 2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình nêu vấn đề này lần đầu tiên trong cuộc gặp với ông Han Duck Soo ở thành phố Hàng Châu, ngay trước lễ khai mạc. “Điều này có nghĩa là Chủ tịch Tập biết rằng đã đến lúc ông tới thăm Hàn Quốc”, một quan chức Hàn Quốc cho biết.

Lần gần nhất ông Tập Cận Bình đến thăm Hàn Quốc là vào năm 2014. Trong khi đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol từng gửi lời mời tới ông Tập Cận Bình khi họ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia vào tháng 11 năm 2022.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho Jin, trong cuộc gặp với ông Han Duck Soo, ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với hòa giải liên Triều, cam kết tiếp tục nỗ lực vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Hoàng Anh (theo Tân Hoa Xã, KCNA, Yonhap)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: