Ông Kim Jong Un hài lòng với bức thư của ông Donald Trump

(CLO) Trong bối cảnh cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp diễn ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã bày tỏ sự tin tưởng đối với lối suy nghĩ tích cực của Tổng thống Donal Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải). Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải). Ảnh: Reuters

Theo hãng truyền thông nhà nước KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ "rất hài lòng" sau khi nhận được thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước hội nghị thượng đỉnh thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo.

Thông báo được đưa ra trong một cuộc họp giữa ông Kim Jong Un với phái đoàn Triều Tiên vừa trở về từ Mỹ do Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol dẫn đầu. Chuyến đi được xem là một hoạt động tiền trạm cho hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Mỹ và Triều Tiên.

Không chỉ như vậy, ông Kim Jong Un còn bày tỏ sự tin tưởng đối với lối suy nghĩ tích cực của ông Trump.

"Nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Un nói rằng Triều Tiên sẽ tin tưởng vào cách nghĩ tích cực của Tổng thống Trump, chờ đợi với sự kiên nhẫn và thiện chí và cùng với Mỹ, từng bước tiến tới mục tiêu mà hai nước muốn đạt được", KCNA nói.

Ngay sau đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh "chuẩn bị tốt về mặt kỹ thuật" cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.

Trước đó, trong thông điệp đầu năm mới, ông Kim ngỏ ý sẵn sàng gặp ông Trump vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời cảnh báo Triều Tiên sẽ buộc phải chọn hướng đi mới nếu Mỹ tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế và gây áp lực lên Triều Tiên.

Vào tuần trước, sau khi ông Trump gặp ông Kim Yong Chol, Nhà Trắng cho biết các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng sẽ vẫn được duy trì mặc dù hội nghị thượng đỉnh lần hai sắp diễn ra.

Tổng thống Trump đã nói rằng “không thể vội v㔓không có giới hạn thời gian” trên đàm phán phi hạt nhân hóa.

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 6/2018 tại Singapore, nơi ông Kim đã ký cam kết "phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên". Tuy nhiên, tiến độ thực hiện đã bị đình trệ ngay sau đó khi Bình Nhưỡng và Washington bất đồng về ý nghĩa của mục tiêu này.

Kim Nai (Theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: