Ông Kim Jong Un tuyên bố đẩy nhanh tăng cường sức mạnh quân sự của Triều Tiên

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực quân sự của đất nước trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng vũ trang trong khu vực, theo hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 23/6.

Tại hội nghị toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên kéo dài ba ngày và vừa kết thúc vào thứ Hai, ngày 22/6, ông Kim Jong Un đã chủ trì các phiên thảo luận rà soát những sáng kiến chính sách. Trong bài phát biểu bế mạc, nhà lãnh đạo Triều Tiên "khẳng định lại lập trường chính sách kiên định của Đảng và Nhà nước chúng ta trong việc tăng cường khả năng quốc phòng nhanh hơn nữa".

Triều Tiên hiện đang chịu nhiều lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng và Seoul về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh, do cuộc chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953 chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình.

ba17daa7c520d4470098ccb07bf3313469307d8c07db77ce0abe0a1594ebd8d7574ba1f6d2b26619a5d61a54093804f010a54d323d27cf579ed0befe9b627c238493b6589e9affef198af2e5e4214beckcmsf.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un cho rằng Mỹ và Hàn Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động tăng cường sức mạnh quân sự: "Mỹ và Hàn Quốc đang thúc đẩy việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân, đồng thời ngày càng công khai hơn trong các động thái tăng cường và hiện đại hóa lực lượng vũ trang trong khu vực".

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, trước những diễn biến này, Bình Nhưỡng sẽ đẩy nhanh các nỗ lực nhằm "mở rộng và củng cố hơn nữa năng lực răn đe tự vệ mạnh mẽ và hoàn toàn đáng tin cậy".

Liên quan đến chương trình hạt nhân, KCNA cho biết hội nghị đã "nhất trí công nhận" rằng vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên là "con đường đúng đắn và đặc biệt nhất để chủ động và tự tin ứng phó với tình hình quân sự, chính trị quốc tế khó lường".

Triều Tiên nhiều lần khẳng định nước này là một quốc gia hạt nhân "không thể đảo ngược" kể từ khi hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội năm 2019 đổ vỡ do bất đồng về phạm vi phi hạt nhân hóa và việc nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Đầu tháng 6, bà Kim Yo Jong, em gái của ông Kim Jong Un, cũng tuyên bố chính sách hạt nhân của Bình Nhưỡng là "lằn ranh không thể rút lui", tái khẳng định lập trường không có ý định từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh các vấn đề quốc phòng, hội nghị cũng đề cập đến lĩnh vực kinh tế. KCNA cho biết các đại biểu đã bày tỏ "sự ủng hộ và tán thành hoàn toàn đối với kế hoạch cải tạo toàn diện các khu vực khai thác than trên cả nước".

Ông Kim đồng thời kêu gọi "xóa bỏ tình trạng lạc hậu tồn tại hàng thế kỷ trong ngành công nghiệp than", coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Xem thêm

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Loài chim có tiếng kêu lớn ngang máy khoan bê tông

Loài chim có tiếng kêu lớn ngang máy khoan bê tông

(CLO) Các nhà khoa học phát hiện hai loài chim ở Nam Mỹ có thể phát ra tiếng kêu vượt 120 decibel, tương đương tiếng máy khoan bê tông hoặc cưa máy, khiến chúng trở thành những loài chim ồn ào nhất thế giới.

Cỡ chữ bài viết: