Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tổ chức một cuộc họp ba bên tại Tokyo hôm 12/6, nơi các đồng minh cùng tái khẳng định cam kết về việc "phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên".
Phía Triều Tiên nhấn mạnh rằng "những lời lẽ vô nghĩa của Mỹ và các lực lượng nhằm vào CHDCND Triều Tiên sẽ không bao giờ có thể tác động đến vị thế không thể đảo ngược của CHDCND Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân".
Theo Triều Tiên, việc Mỹ tăng cường bán các hệ thống vũ khí cho Hàn Quốc và Nhật Bản là một trong những lý do khiến Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân.
Triều Tiên nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, coi đây là yếu tố thiết yếu để răn đe đối thủ. Đầu tháng 6, bà Kim Yo Jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, cũng mô tả chính sách hạt nhân của Bình Nhưỡng là "đường lối không có đường lùi".
Chương trình hạt nhân của Triều Tiên được đẩy mạnh sau khi các cuộc đàm phán với Mỹ đổ vỡ vào năm 2019. Hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội khi đó kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.
Bên cạnh những tuyên bố cứng rắn, Triều Tiên cũng đang củng cố các mối quan hệ ngoại giao khác trong khu vực. Gần đây, ông Kim Jong Un đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bình Nhưỡng. Chuyến thăm này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc có các cuộc hội nghị thượng đỉnh liên tiếp với ông Trump và ông Putin tại Bắc Kinh.
Song song với các động thái ngoại giao, Triều Tiên vẫn tiếp tục phô diễn sức mạnh quân sự. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các đợt phóng thử nghiệm nhiều loại vũ khí phối hợp, bao gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật, pháo phản lực và tên lửa hành trình chính xác thời gian vừa qua.