Ông Macron chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2022

Thứ hai, 25/04/2022 06:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Emmanuel Macron đã vượt qua đối thủ cực hữu Marine Le Pen để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2022. Ông sẽ có thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa và hứa sẽ tìm cách thay đổi.

Tổng thống Macron thề sẽ thay đổi

Những người ủng hộ ông Macron đã vỡ òa trong niềm vui sướng khi kết quả xuất hiện trên một màn hình khổng lồ tại công viên Champ de Mars cạnh tháp Eiffel.

ong macron chien thang trong cuoc bau cu tong thong phap 2022 hinh 1

Những người ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ăn mừng sau khi kết quả sơ bộ được công bố. Ảnh: Reuters

Cho đến 6h sáng nay theo giờ Việt Nam, ông Macron đã giành được 58,8% số phiếu bầu, còn bà Le Pen chỉ có được 41,2%. Trong khi đó gần như toàn bộ số phiếu bầu đã được kiểm, bởi vậy việc ông Macron tái đắc cử là điều chắc chắn. 

Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Macron tỏ ra khiêm tốn và thừa nhận nhiều người đã bỏ phiếu cho ông chỉ vì không muốn bà Le Pen lên nắm quyền. Bởi vậy, ông hứa sẽ giải quyết cảm giác của nhiều người Pháp rằng mức sống của họ đang giảm.

"Nhiều người ở đất nước này đã bỏ phiếu cho tôi không phải vì họ ủng hộ ý tưởng của tôi mà là để loại bỏ những ý kiến cực hữu. Tôi muốn cảm ơn họ và biết rằng tôi mắc nợ họ trong những năm tới", ông nói. "Không ai ở Pháp sẽ bị bỏ lại bên lề đường", Tổng thống Macron cho biết thêm trong một thông điệp trên truyền hình Pháp.

Hai năm ngưng trệ do đại dịch và giá năng lượng tăng cao do xung đột Nga - Ukraine đã đặt vấn đề kinh tế lên hàng đầu trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm nay. Chi phí sinh hoạt tăng cao đã trở thành một gánh nặng ngày càng lớn đối với những người nghèo nhất nước Pháp.

Khó khăn vẫn còn ở phía trước

Le Pen cũng đã sớm thừa nhận thất bại. Nhưng bà thề sẽ tiếp tục cuộc chiến với cuộc bầu cử tại quốc hội vào tháng Sáu tới. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người Pháp", bà nói trước những người ủng hộ hô vang "Marine! Marine!"

Ông Macron đã chiến thắng, nhưng cục diện chính trị nước Pháp còn nằm ở các cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra. Bà Le Pen muốn có một liên minh dân tộc chủ nghĩa với các đối thủ cực hữu khác như Eric Zemmour và người cháu gái của bà, Marion Marechal. Trong khi đó, Jean-Luc Melenchon của phe cánh tả cho biết ông xứng đáng trở thành thủ tướng - điều có thể buộc Macron rơi vào một tình thế khó xử.

Khó khăn dành cho ông Macron trong nhiệm kỳ tiếp theo còn được thể hiện qua tỷ lệ bỏ phiếu trắng lên tới khoảng 28%, cao nhất kể từ năm 1969. Cuộc bỏ phiếu còn cho thấy nước Pháp đang bị chia rẽ về tuổi tác và tình trạng kinh tế xã hội.

Cụ thể, 2/3 cử tri thuộc tầng lớp lao động ủng hộ le Pen, trong khi nhưng tầng lớp khá giả và những người hưu trí ủng hộ ông Macron. Tổng thống Pháp giành được khoảng 59% phiếu bầu từ những người từ 18-24 tuổi, trong khi tỷ lệ phiếu gần như chia đều ở các nhóm tuổi khác.

Huy Hoàng (theo France24, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h