Ông Putin ca ngợi sự hợp tác quân sự 'công nghệ cao' giữa Nga và Trung Quốc

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư (8/11) đã ca ngợi sự hợp tác quân sự "công nghệ cao" quan trọng giữa Nga và Trung Quốc tại cuộc gặp một vị tướng hàng đầu của Trung Quốc ở Moscow.

Tiếp Tướng Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, ông Putin đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Tập Cận Bình, cho biết hai nhà lãnh đạo đã phát triển mối quan hệ hữu nghị và làm việc tốt đẹp.

ong putin ca ngoi su hop tac quan su cong nghe cao giua nga va trung quoc hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 18/10/2023. Ảnh: Sputnik

“Nga và Trung Quốc không xây dựng bất kỳ liên minh quân sự nào theo hướng Chiến tranh Lạnh”, ông Putin nói với ông Trương tại dinh thự Novo-Ogaryovo ở ngoại ô Moscow, đồng thời nói thêm rằng mối quan hệ Nga-Trung là nguồn lực ổn định cho thế giới.

Ông Putin cho biết hợp tác quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh đang gia tăng và tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao nhằm đảm bảo an ninh chiến lược.

Ông Putin cáo buộc Mỹ gây căng thẳng ở châu Á bằng cách cố gắng thành lập các liên minh quân sự, ám chỉ liên minh an ninh "AUKUS" gồm các nước Mỹ, Úc và Vương quốc Anh.

Tướng Trương Hựu Hiệp nói với ông Putin rằng Trung Quốc tôn trọng Nga vì khả năng chống chọi với những gì phương Tây coi là các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt nhất từng áp đặt lên một nền kinh tế lớn.

Ông nói: “Liên bang Nga, dưới sự lãnh đạo của ông, ngoan cường đứng trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, điều đó cho thấy rằng không có khó khăn nào có thể khuất phục ông và Nga. Vì điều này, phía Trung Quốc bày tỏ sự tôn trọng đối với ông".

Tướng Trương cho biết thêm rằng phái đoàn của ông đến để thực hiện các thỏa thuận quan trọng và tăng cường hơn nữa hợp tác quân sự song phương.

Mai Anh (theo Sputnik, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: