Ông Putin ký bỏ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân, Nga cảnh báo Ba Lan

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm (2/11) đã ký luật rút lại việc Nga phê chuẩn hiệp ước cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Nga cũng đã đưa ra lời cảnh báo tới Ba Lan khi căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng.

Nga cho biết việc hủy bỏ Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) chỉ nhằm mục đích đưa Nga ở vị thế giống Mỹ, quốc gia đã ký nhưng chưa bao giờ phê chuẩn hiệp ước này. Nga cũng tuyên bố sẽ không tiếp tục thử nghiệm hạt nhân trừ khi Mỹ làm vậy.

ong putin ky bo phe chuan hiep uoc cam thu hat nhan nga canh bao ba lan hinh 1

Một hệ thống vũ khí có khả năng hạt nhân của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Việc Tổng thống Putin ký luật hủy bỏ việc phê chuẩn Hiệp ước đã được đăng trên một trang web của Duma Quốc gia Nga và tuyên bố quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Cả hai viện của Quốc hội Nga trước đó đã thông qua dự luật này để gửi đến cho ông Putin ký thành luật.

Các nhà ngoại giao Nga nói rằng việc hủy bỏ sẽ không thay đổi vị thế hạt nhân của Nga, quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, hoặc cách nước này chia sẻ thông tin về các hoạt động hạt nhân vì Moscow sẽ vẫn là một bên ký kết hiệp ước.

Hiệp ước này đã thiết lập một mạng lưới các trạm quan sát toàn cầu có thể phát hiện âm thanh, sóng xung kích hoặc bụi phóng xạ từ vụ nổ hạt nhân. Nước Nga thời hậu Xô Viết chưa hề tiến hành thử hạt nhân. Lần thử nghiệm cuối cùng của Liên Xô là vào năm 1990 và Mỹ là vào năm 1992.

Trong một diễn biến khác, Nga đã đưa ra lời cảnh báo đối với Ba Lan. Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cho rằng Nga đang coi quốc gia NATO và đang hỗ trợ Ukraine này là “kẻ thù nguy hiểm” và có thể mất tư cách nhà nước nếu tiếp tục đi theo con đường hiện tại.

Ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã đưa ra bình luận trên trong một bài báo dài 8.000 từ về quan hệ Nga - Ba Lan, nói rằng Moscow hiện có một "kẻ thù nguy hiểm" ở Ba Lan.

Cuộc chiến ở Ukraine đã đẩy mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Warsaw và Moscow xuống mức thấp mới. Nga đã lên án điều mà họ coi là lập trường thù địch của Ba Lan đối với họ và các lợi ích của Nga ở Ba Lan.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: