Nga hủy bỏ hiệp ước cấm thử hạt nhân, tập trận răn đe chiến lược

(CLO) Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân mô phỏng trong một cuộc tập trận răn đe chiến lược vào thứ Tư (25/10) do Tổng thống Vladimir Putin giám sát, vài giờ sau khi Thượng viện Nga thông qua việc hủy bỏ phê chuẩn lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân toàn cầu.

Dự luật chấm dứt phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, được Hạ viện Nga thông qua vào tuần trước, giờ đây sẽ được gửi tới ông Putin để phê duyệt lần cuối. Ông Putin đã nói rằng việc thu hồi phê chuẩn năm 2000 của Nga sẽ "phản ánh" lập trường của Mỹ, quốc gia đã ký nhưng cũng không phê chuẩn lệnh cấm thử hạt nhân.

nga huy bo hiep uoc cam thu hat nhan tap tran ran de chien luoc hinh 1

Tổng thống Putin theo dõi cuộc tập trận răn đe chiến lược của quân đội Nga qua liên kết video trực tuyến. Ảnh: TASS

Truyền hình nhà nước Nga đã chiếu cảnh ông Putin chỉ đạo cuộc tập trận qua liên kết video trực tuyến với các quan chức quân sự hàng đầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết mục đích của cuộc tập trận là nhằm thực hành “đối phó với một cuộc tấn công hạt nhân quy mô lớn bằng các lực lượng tấn công chiến lược nhằm đáp trả cuộc tấn công hạt nhân của kẻ thù”.

Hiệp ước cấm thử nghiệm, được thông qua năm 1996, cấm tất cả các vụ thử hạt nhân ở bất cứ đâu trên thế giới, nhưng hiệp ước này chưa bao giờ được thực thi đầy đủ. Ngoài Mỹ, hiệp định này vẫn chưa được Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên, Israel, Iran và Ai Cập phê chuẩn.

Có nhiều lo ngại rằng Nga có thể tiến tới nối lại các vụ thử hạt nhân nhằm ngăn cản phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Putin lưu ý rằng mặc dù một số chuyên gia cho rằng việc tiến hành các vụ thử hạt nhân là cần thiết nhưng ông vẫn chưa đưa ra quan điểm về vấn đề này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hồi đầu tháng cho biết Moscow sẽ tiếp tục tôn trọng lệnh cấm và sẽ chỉ nối lại các vụ thử hạt nhân nếu Washington thực hiện trước.

Ông Ryabkov hôm thứ Tư cho biết Bộ Ngoại giao Nga đã nhận được đề xuất của Mỹ nhằm nối lại đối thoại về các vấn đề ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí, nhưng lưu ý rằng Nga không cho rằng điều đó là khả thi trong môi trường chính trị hiện tại.

“Chúng tôi chưa sẵn sàng cho điều đó vì việc quay trở lại đối thoại về ổn định chiến lược… như đã từng được tiến hành trong quá khứ là không thể cho đến khi Mỹ sửa đổi chính sách thù địch sâu sắc liên quan đến Nga”, ông Ryabkov nói với các hãng thông tấn Nga.

Hoàng Hải (theo TASS, Sputnik, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: