Ông Putin nói phải ngăn chặn 'thảm kịch' chiến tranh ở Ukraine

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã nói với các nhà lãnh đạo của G20 rằng cần phải suy nghĩ về cách ngăn chặn "thảm kịch" của cuộc chiến ở Ukraine.

Quyết định đưa quân vào Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022 đã gây ra cuộc xung đột nguy hiểm nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai và cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Nga và phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

ong putin noi phai ngan chan tham kich chien tranh o ukraine hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Phó Thủ tướng Alexei Overchuk tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 thông qua liên kết video ở Moscow, Nga, ngày 22 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Sputnik

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo G20 lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu giao tranh, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết một số nhà lãnh đạo đã nói rằng họ bị sốc trước chiến sự đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

“Đúng, tất nhiên, các hành động quân sự luôn là một thảm kịch”, ông Putin nói trong cuộc họp trực tuyến G20 do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi triệu tập.

“Và tất nhiên, chúng ta nên nghĩ cách ngăn chặn thảm kịch này”, ông Putin nói. "Nhân tiện, Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine”. Đây được xem là một trong những nhận xét ôn hòa nhất của Tổng thống Putin về cuộc chiến.

Giao tranh ở Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022 đã giết chết hoặc làm bị thương hàng trăm nghìn người, thêm hàng triệu người phải di dời và tàn phá các khu vực rộng lớn ở phía nam và phía đông đất nước Ukraine.

Tổng thống Putin đã dùng từ “chiến tranh” để mô tả cuộc xung đột thay vì thuật ngữ hiện tại của Điện Kremlin là “hoạt động quân sự đặc biệt”. Ông nói thêm rằng: “Tôi hiểu rằng cuộc chiến này và cái chết của con người không thể không gây sốc”.

Xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu vào năm 2014 sau khi một tổng thống Ukraine bị lật đổ trong Cách mạng Maidan ở Ukraine và Nga sáp nhập Crimea, đồng thời lực lượng ly khai chiến đấu với lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, khoảng 14.000 người đã thiệt mạng ở đó từ năm 2014 đến cuối năm 2021, trong đó có 3.106 thường dân.

"Và việc tàn sát thường dân ở Palestine, ở Dải Gaza ngày nay, có gây sốc không?", Putin đưa ra câu hỏi. Ông cũng nói rằng thật sốc khi các bác sĩ ở Gaza lại phải thực hiện các ca phẫu thuật cho trẻ em mà không gây mê.

Cùng với Crimea mà Moscow sáp nhập vào năm 2014, Nga kiểm soát khoảng 17,5% lãnh thổ Ukraine, theo ước tính của Trung tâm Belfer tại Trường Kennedy của Harvard. Ông Putin nói rằng lãnh thổ hiện là một phần của Nga.

Ông Putin đã bỏ qua các hội nghị thượng đỉnh G20 trước đây ở New Delhi và Nusa Dua, Indonesia, thay vào đó cử Ngoại trưởng Sergei Lavrov tới.

Nhà lãnh đạo Nga phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh năm 2021 và 2020 từ Moscow. Lần cuối cùng ông Putin tham dự trực tiếpcuộc họp G20 là tại Osaka, Nhật Bản vào năm 2019.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: