Ông Putin nói Ukraine sẽ bị trừng phạt vì tấn công trong ngày bầu cử Nga

(CLO) Hôm thứ Sáu (15/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine sẽ bị trừng phạt vì đã tiến hành pháo kích lên các khu vực dân sự thuộc lãnh thổ Nga và sử dụng 2.500 binh sĩ vũ trang để cố gắng xuyên qua biên giới Nga trong ngày bầu cử.

Phát biểu trước các thành viên của hội đồng an ninh Nga, Tổng thống Putin cho biết Kiev đang cố gắng tấn công vào các khu vực dân sự ở Nga nhằm đe dọa người dân và làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu, ít nhất là ở khu vực biên giới. "Những cuộc tấn công thù địch này không thể không trừng phạt", ông nói.

ong putin noi ukraine se bi trung phat vi tan cong trong ngay bau cu nga hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Theo ông Putin, các lực lượng vũ trang ủng hộ Ukraine đã tiến hành 4 cuộc tấn công vào khu vực Belgorod và 1 cuộc tấn công vào khu vực Kursk với 35 xe tăng và 40 xe bọc thép. 

Tổng thống Nga cho biết 95% số đạn pháo và tên lửa đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ. Tuy nhiên, một số ít vẫn lọt qua và gây thương vong cho dân thường Nga.

Ông Putin cho biết khoảng 60% trong số 2.500 binh sĩ phe Ukraine trong cuộc tấn công đã thiệt mạng. Lực lượng này cũng thiệt hại một nửa số xe bọc thép.

"Tôi chắc chắn rằng người dân của chúng tôi, người dân Nga, sẽ đáp lại điều này với tinh thần đoàn kết cao hơn nữa. Họ đã quyết định đe dọa ai? Người dân Nga?",ông Putin phát biểu.

Trước đó ngày 12/3, nhóm vũ trang Quân đoàn Tự do Nga (FRL) tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới vào miền tây nước Nga từ Ukraine bằng xe tăng.

Khi đó, phát ngôn viên Alexei Baranovsky của FRL nói: "Đây mới chỉ là ngày đầu tiên của cuộc tấn công... Tất cả những điều thú vị nhất vẫn chưa đến", đồng thời đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: