Ông Putin nói về tính pháp lý của Tổng thống Zelenskyy và việc đàm phán với Ukraine

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu rằng cần phải xác định tính hợp pháp của chính quyền hiện tại ở Ukraine, cũng như liệu Tổng thống Volodymyr Zelenskyy có tính hợp pháp để thay mặt Ukraine đàm phán với Nga hay không.

Phát biểu trên của ông Putin được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào thứ Sáu (24/5) tại thủ đô Minsk của Belarus, nhân dịp chuyến thăm quốc gia láng giềng này.

"Chính Ukraine phải trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ trước hết, từ quan điểm của quốc hội, tòa án hiến pháp hoặc một số tổ chức khác", ông Putin nói. “Cần phải tra cứu những gì được viết trong hiến pháp Ukraine, cơ quan nào của chính phủ có đủ điều kiện được gia hạn theo hiến pháp Ukraine mà không cần bất kỳ cuộc bầu cử nào, không cần bất kỳ thủ tục bầu cử nào”.

ong putin noi ve tinh phap ly cua tong thong zelenskyy va viec dam phan voi ukraine hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Minsk, Belarus vào ngày 24 tháng 5 năm 2024. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin nói thêm rằng Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán với chính quyền của ông Zelenskyy về cuộc chiến ở Ukraine, nhưng nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Ukraine được cho là đã kết thúc vào ngày 20 tháng 5 vừa rồi.

Trước đó, giới chức Nga cũng cho rằng tính hợp pháp của Tổng thống Zelenskyy đã chấm dứt và nếu các cuộc đàm phán với Kiev được nối lại, Nga cần đảm bảo rằng họ đang làm việc với chính quyền hợp pháp.

“Tất nhiên, chúng tôi biết rằng tính hợp pháp của nguyên thủ quốc gia hiện tại đã chấm dứt”, ông Putin nói trong cuộc họp báo ở Minsk. “Chúng tôi phải hoàn toàn chắc chắn rằng chúng tôi đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền hợp pháp”.

Tổng thống Zelenskyy đã loại trừ việc tổ chức các cuộc bầu cử mới do đất nước của ông đang có chiến tranh, đồng thời nói rằng luật pháp Ukraine cấm bầu cử trong thời gian thiết quân luật được áp dụng kể từ xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2/2022.

Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Putin cũng nói về cuộc tập trận mô phỏng vũ khí hạt nhân đang diễn ra của Nga, trong đó có sự tham gia của quân đội Belarus.

ong putin noi ve tinh phap ly cua tong thong zelenskyy va viec dam phan voi ukraine hinh 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bắt tay nhau tại Cung điện Độc lập ở Minsk, Belarus vào ngày 24 tháng 5 năm 2024. Ảnh: Sputnik

"Chúng tôi không vi phạm điều gì về vấn đề này. Không có gì bất thường khi so sánh với NATO, nhóm thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận như vậy", ông Putin cho biết. "Về việc tuân thủ các quy định và nghĩa vụ của Nga trong lĩnh vực này, chúng tôi hoàn toàn tuân thủ mọi cam kết của mình trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân".

Cũng theo ông Putin, Nga "không khuấy động bất cứ điều gì" bằng các cuộc tập trận hạt nhân của mình, "nhưng như đã nói, mọi thứ phải được điều chỉnh. Trong lĩnh vực hoạt động này không thể có chỗ cho những thất bại, sai lầm...".

Tổng thống Lukashenko đã cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật và quân đội của Nga tới Belarus, quốc gia có chung đường biên giới dài 1.084 km với Ukraine. Năm 2023, Nga đã chuyển một số vũ khí hạt nhân chiến thuật sang Belarus.

Nga cho biết cuộc tập trận của họ là phản ứng trước những tuyên bố của phương Tây cho thấy họ có thể can dự sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc tập trận bắt đầu trong tuần này. Belarus từng tiến hành cuộc diễn tập liên quan đến tên lửa và máy bay chiến đấu có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật vào ngày 7/5.

Không giống như vũ khí hạt nhân chiến lược, như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân có thể phá hủy toàn bộ thành phố, vũ khí hạt nhân chiến thuật có quy mô tàn phá nhỏ hơn, chủ yếu nhằm mục đích chống lại đối thủ trên chiến trường. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể bao gồm bom, đầu đạn cho tên lửa tầm ngắn và đạn pháo.

Bùi Huy (theo TASS, Sputnik AP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: