Ông Putin tặng hổ quý cho Kazakhstan trước thềm chuyến thăm chính thức

(CLO) Ngày 27/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi tặng Kazakhstan bốn con hổ Amur nhằm hỗ trợ nỗ lực khôi phục quần thể loài này tại quốc gia Trung Á.

Đây được xem là một cử chỉ ngoại giao đầy ý nghĩa ngay trước khi nhà lãnh đạo Nga bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan hôm 28/5 để thảo luận về các thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Món quà đặc biệt này được trao tặng trong bối cảnh Nga và Kazakhstan đang thắt chặt quan hệ song phương. Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết chuyến thăm của Tổng thống Putin vào ngày 28/5 mang tính chất đặc biệt quan trọng.

Ông nhấn mạnh rằng: "Đây là một sự phá lệ về lễ tân, vốn quy định chỉ có một chuyến thăm cấp nhà nước tới một quốc gia trong một nhiệm kỳ tổng thống, nhưng chúng tôi đã quyết định, theo đề nghị của những người bạn Kazakhstan, nhằm nhấn mạnh mức độ quan hệ cao chưa từng có giữa hai nước".

ptaltaica-tomak-male.jpg
Một cá thể hổ Amur. Ảnh: CC/Appaloosa

Bốn con hổ Amur, bao gồm hai con trưởng thành và hai con hổ con, đã được vận chuyển bằng đường hàng không từ vùng Khabarovsk ở Viễn Đông nước Nga đến Kazakhstan. Theo các nhà khoa học, hổ Amur là họ hàng gần nhất về mặt di truyền với loài hổ Caspi (hay còn gọi là hổ Turan) đã bị tuyệt chủng tại Kazakhstan từ năm 1948 do tình trạng săn bắn mất kiểm soát và môi trường sống bị hủy hoại.

Đại diện Bộ Sinh thái và Tài nguyên Kazakhstan cho biết: "Các con vật sẽ được chuyển đến Khu bảo tồn thiên nhiên bang Ile-Balkhash, nơi những con hổ Amur đầu tiên được chuyển đến từ Hà Lan đã sinh sống. Việc triển khai thành công chương trình này sẽ đưa Kazakhstan trở thành một trong những quốc gia đầu tiên đưa loài hổ trở lại môi trường sống cũ của chúng".

Để chuẩn bị cho sự trở lại của loài hổ này, Kazakhstan đã thành lập Khu bảo tồn Ile-Balkhash với diện tích hơn 415.000 héc-ta. Trong nhiều năm qua, chính quyền nước này đã nỗ lực khôi phục nguồn thức ăn cho hổ bằng cách thả hơn 200 con hươu Bukhara và 119 con lừa hoang kulan vào tự nhiên. Các chuyên gia Nga cũng sẽ hỗ trợ đào tạo cho phía Kazakhstan về kỹ năng xử lý xung đột giữa người và hổ.

Vấn đề an toàn cho người dân sống gần khu bảo tồn cũng được đặt lên hàng đầu. Ông Sergey Aramilev, Giám đốc Trung tâm Hổ Amur, chia sẻ rằng: "Khi được thả vào tự nhiên, mỗi con hổ sẽ được đeo một chiếc vòng cổ có gắn thiết bị theo dõi qua vệ tinh". Những chiếc vòng cổ này được trang bị công nghệ "hàng rào ảo", sẽ phát tín hiệu cảnh báo ngay lập tức nếu các con vật tiếp cận khu vực dân cư, cho phép các đội phản ứng nhanh can thiệp kịp thời.

Bên cạnh các hoạt động bảo tồn, chương trình nghị sự của chuyến thăm sẽ tập trung vào các dự án năng lượng trọng điểm. Hai bên dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan theo thiết kế của Nga và thảo luận về việc tăng sản lượng dầu mỏ của Nga trung chuyển qua Kazakhstan để sang Trung Quốc. Trong bối cảnh Mỹ và các cường quốc khác đang gia tăng ảnh hưởng tại Trung Á, những động thái này cho thấy nỗ lực của Moscow trong việc củng cố vị thế với các đối tác chiến lược thân cận nhất.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: