Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan Yerlan Akkenzhenov xác nhận việc trung chuyển dầu thô của nước này sang Đức thông qua lãnh thổ Nga đã bị đình chỉ, nguyên nhân được phía Nga đưa ra là các hạn chế về mặt kỹ thuật.
Thông tin này được ông Akkenzhenov chia sẻ với hãng thông tấn Kazinform bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Sinh thái Khu vực 2026 diễn ra ngày 22/4.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan, trước đó đã xuất hiện các báo cáo cho rằng hoạt động vận chuyển dầu qua hệ thống đường ống Druzhba có thể bị ngừng từ ngày 1/5.
Dù Astana chưa nhận được thông báo chính thức từ phía Nga, các thông tin không chính thức cho thấy dòng chảy dầu thực tế đã dừng lại, với khối lượng bằng 0 trong tháng 5 và dự kiến tiếp tục không có trong quý 2/2026.
Ông Akkenzhenov cho biết các đối tác Nga viện dẫn lý do thiếu năng lực kỹ thuật để vận chuyển dầu thô của Kazakhstan. Theo đánh giá sơ bộ, tình trạng này có thể liên quan đến những vụ tấn công gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, dù ông nhấn mạnh đây mới chỉ là giả định và chưa có xác nhận chính thức.
Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan cũng bày tỏ kỳ vọng việc trung chuyển sẽ được nối lại sau khi các vấn đề kỹ thuật được khắc phục.
Trong thời gian chờ đợi, Kazakhstan đã bắt đầu điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu, chuyển hướng một phần sản lượng sang các tuyến vận chuyển thay thế nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến doanh thu và đối tác tiêu thụ.
Theo Bộ Năng lượng Kazakhstan, lượng dầu trung chuyển qua đường ống Druzhba chỉ chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu dầu của nước này.
Tuy nhiên, tuyến vận chuyển này lại có vai trò quan trọng đối với nguồn cung cho nhà máy lọc dầu Schwedt tại Đức, một cơ sở then chốt trong hệ thống năng lượng của quốc gia châu Âu này.
Việc gián đoạn trung chuyển dầu diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu nhiều sức ép từ căng thẳng địa chính trị và các rủi ro an ninh hạ tầng, khiến vấn đề ổn định chuỗi cung ứng dầu khí tiếp tục là thách thức lớn đối với cả các nước sản xuất lẫn tiêu thụ tại châu Âu.