Ông Raul Castro thôi giữ vị trí lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba

(CLO) Ông Raul Castro xác nhận ông đang trao quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba cho một thế hệ trẻ tại đại hội khai mạc vào thứ Sáu (16/4).
Chủ tịch Cuba Raul Castro. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Cuba Raul Castro. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Người biểu tình Cuba yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt

Mỹ trừng phạt Bộ Nội vụ Cuba vì cáo buộc vi phạm nhân quyền

Gọi Cuba là ‘nhà nước bảo trợ khủng bố’, Pompeo bị 'người nhà' chỉ trích

Trong bài phát biểu khai mạc sự kiện kéo dài 4 ngày, ông Castro, 89 tuổi, cho biết ban lãnh đạo mới sẽ là những người trung thành với đảng với nhiều thập kỷ kinh nghiệm và "đầy nhiệt huyết và tinh thần chống chủ nghĩa đế quốc".

Ông Castro đã nói tại đại hội Đảng trước đó vào năm 2016 rằng đây sẽ là đại hội cuối cùng do "thế hệ lịch sử" lãnh đạo, những người đã chiến đấu ở Sierra Maestra để lật đổ một nhà độc tài được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc cách mạng cánh tả năm 1959.

Ông đã chuyển giao chức chủ tịch vào năm 2018 cho ông Miguel Diaz-Canel, 60 tuổi, người lãnh đạo tổ chức đảng ở hai tỉnh trước khi tham gia chính phủ quốc gia.

"Tôi tin tưởng nhiệt thành vào sức mạnh và bản chất gương mẫu cũng như sự hiểu biết của đồng bào tôi, và chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, cách mạng và chủ nghĩa xã hội", ông Castro nói với hàng trăm đại biểu về dự đại hội tại một trung tâm hội nghị ở Havana.

Đại hội đảng là cuộc họp quan trọng nhất của đảng, được tổ chức 5 năm một lần để xem xét chính sách và sửa đổi vai trò lãnh đạo, là một sự kiện kín nhưng một số nội dung vẫn được phát sóng trên truyền hình nhà nước.

Ông Raul Castro đã trở thành quyền Chủ tịch nước khi anh trai của ông là Fidel Castro lâm bệnh vào năm 2006. Ông trúng cử lãnh đạo đảng năm 2011, khởi động một loạt các cải cách kinh tế và xã hội để mở cửa đất nước.

Hôm thứ Sáu (16/4), ông ca ngợi Chủ tịch Cuba Diaz-Canel là một trong những thế hệ lãnh đạo mới đang tiếp tục phát triển và trưởng thành. Chức Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba sẽ được chuyển cho ông Diaz-Canel.

Những người Cuba cho biết họ sẽ nhớ sự lãnh đạo của nhà Castro (Fidel Castro và Raul Castro), mặc dù hầu hết đều thừa nhận rằng họ phải đối mặt với thực tế rằng đã đến lúc thế hệ sau phải thay thế để nối tiếp con đường của những tiền bối. Bà Maria del Carmen Jimenez, một y tá 72 tuổi đã nghỉ hưu, nói: “Chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ ông ấy”.

Trong gian lãnh đạo đất nước Cuba, ông Castro đã lên án sự thù địch mới của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã cam kết sẽ cắt giảm một số lệnh trừng phạt mà ông Trump đã áp đặt, mặc dù vậy Nhà Trắng cho biết vào thứ Sáu (16/4) rằng sự thay đổi trong chính sách Cuba không nằm trong những ưu tiên chính sách đối ngoại hàng đầu của ông.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: