Ông Sheikh Mohamed bin Zayed được bầu làm tân tổng thống UAE

(CLO) Người nắm quyền thực tế của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), ông Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, đã được bầu làm tổng thống mới của nước này vào thứ Bảy (14/5), một ngày sau sự qua đời của cố Tổng thống Sheikh Khalifa.

Hãng tin nhà nước WAM cho biết, nhà lãnh đạo 61 tuổi này đã được Hội đồng Tối cao Liên bang của UAE nhất trí bầu chọn, trở thành người cai trị đất nước giàu dầu mỏ do cha ông sáng lập vào năm 1971.

ong sheikh mohamed bin zayed duoc bau lam tan tong thong uae hinh 1

Ông Sheikh Mohamed trong lễ tang của cố Tổng thống và cũng là anh trai mình Sheikh Khalifa. Ảnh: AFP

Ông Sheikh Mohamed đã gặp các thành viên của Hội đồng Tối cao Liên bang, bao gồm những người cai trị 7 tiểu vương quốc của UAE, khi đất nước bước vào lễ quốc tang cho cố Tổng thống Sheikh Khalifa và cũng là anh trai của ông.

Việc được bổ nhiệm của ông Sheikh Mohamed thực ra chỉ là sự chính thức hóa vị trí của ông với tư cách là lãnh đạo của đất nước sa mạc 10 triệu dân này, sau nhiều năm làm thay công việc của anh mình là Sheikh Khalifa - người bị đột quỵ và trải qua cuộc phẫu thuật vào năm 2014.

Các phương tiện truyền thông cũng đã chính thức chỉ định ông Sheikh Mohamed là người cai trị Abu Dhabi, tiểu vương quốc giàu nhất tại UAE, vào thứ Sáu trước đó - kế thừa một trong những danh hiệu chính do cố Tổng thống Sheikh Khalifa nắm giữ trước khi đời ở tuổi 73.

Lễ tang của cố Tổng thống Sheikh Khalifa sẽ kéo dài 3 ngày, các lá cờ sẽ được kéo xuống một nửa ở UAE. Các doanh nghiệp và văn phòng chính phủ cũng sẽ đóng cửa trong khoảng thời gian này. Sau đó, đất nước bước vào thời gian 40 ngày nữa để tang ông Sheikh Khalifa, người đã cầm quyền từ năm 2004.

Cái chết của ông Sheikh Khalifa đã thu hút sự chia buồn từ các nhân vật cấp cao bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nữ hoàng Elizabeth của Anh, Thủ tướng Israel Naftali Bennett và nhiều nguyên thủ các nước khác.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn trực tiếp tới Abu Dhabi vào Chủ nhật để bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà lãnh đạo quá cố của UAE. Nước láng giềng Ả Rập Xê Út đã tạm dừng các hoạt động thể thao và giải trí và một số quốc gia Ả Rập khác cũng đã thông báo thời gian để tang.

Tân Tổng thống Sheikh Mohamed, người được phong làm thái tử của Abu Dhabi vào tháng 11 năm 2004, là con trai thứ ba của nhà lãnh đạo Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahayan - người sáng lập đáng kính của UAE.

Ông Sheikh Mohamed từng là phó chỉ huy lực lượng vũ trang và chủ tịch Hội đồng điều hành Abu Dhabi, cơ quan kiểm soát tài chính lớn của tiểu vương quốc này, chiếm 90% sản lượng dầu của đất nước.

UAE, một lãnh thổ bảo hộ trước đây của Anh, đã đi từ tiền đồn sa mạc thành một quốc gia giàu có trong một thời gian ngắn, được thúc đẩy bởi sự giàu có về dầu mỏ và sự nổi lên của thành phố Dubai như một trung tâm tài chính và thương mại hàng đầu thế giới.

Huy Hoàng (theo AFP, France24)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: