Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm thứ Sáu (25/3) nhằm củng cố mối quan hệ giữa 2 nước trong kỷ nguyên mới.

Trong cuộc gọi - được các quan chức Hàn Quốc mô tả là chưa từng có - ông Tập nói Trung Quốc và Hàn Quốc là đối tác hợp tác không thể tách rời. “Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nước láng giềng lâu dài và là đối tác không thể tách rời. Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc ”, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập.

chu tich trung quoc tap can binh dien dam voi tong thong dac cu han quoc hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

“Hiện tại, cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức, Trung Quốc và Hàn Quốc có trách nhiệm duy trì hòa bình khu vực và thúc đẩy thịnh vượng thế giới”, ông nói thêm

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hàn Quốc để đảm bảo sự ổn định trong chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, đồng thời duy trì trật tự quốc tế với Liên Hợp Quốc làm nòng cốt.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc nói chuyện với một nhà lãnh đạo tương lai ở nước ngoài trước khi nhậm chức.

Kể từ khi đắc cử vào đầu tháng này, ông Yoon đã tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc, Ấn Độ và Việt Nam. Cụ thể vào chiều ngày 23/3 vừa rồi, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng và công nghiệp quốc phòng; hướng tới nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Yoon đã công khai chỉ trích cách tiếp cận của nhà lãnh đạo đương nhiệm Moon Jae-in đối với Trung Quốc là quá hòa nhã. Ông Yoon cũng có xu thế nghiêng hẳn về phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Cuộc điện đàm giữa ông Tập và ông Yoon diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên xác nhận họ đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới, được gọi là Hwasong-17. Đây được xem một diễn biến tích cực nhằm xoa dịu căng thẳng khu vực sau vụ thử ICBM này.

Huy Hoàng (theo Tân Hoa xã, TTXVN)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: