Ông Trump cảm ơn Trung Quốc, Nga vì 'trung lập' trong chiến sự Mỹ - Iran

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã giữ thái độ "trung lập" trong suốt cuộc chiến giữa nước này với Iran.

Phát biểu sau khi thỏa thuận ngừng bắn được thông qua hôm 18/6 bên lề hội nghị G7 ở Evian-les-Bains, Pháp, ông Trump nói: "Tôi chỉ muốn cảm ơn họ vì họ đã giúp mọi việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều".

"Tôi muốn cảm ơn Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi đã làm việc với ông ấy và ông ấy giữ lập trường trung lập, hoàn toàn trung lập, điều đó khiến tôi rất trân trọng. Tôi cũng muốn cảm ơn Vladimir Putin, ông ấy cũng rất trung lập. Họ hoàn toàn có thể khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với chúng tôi", ông Trump nói.

screenshot-2026-06-18-at-075545.jpg
Ông Trump phát biểu sau khi ký thoả thuận với Iran. Ảnh chụp màn hình.

Những phát biểu này trái ngược với thái độ chỉ trích trước đó của ông Trump đối với nhiều đồng minh của Mỹ, từ Nhật Bản đến châu Âu, khi ông cho rằng họ không hỗ trợ chiến dịch quân sự cũng như các nỗ lực sau đó nhằm khai thông eo biển Hormuz - tuyến hàng hải thương mại từng bị Iran phong tỏa.

Nga và Trung Quốc đều duy trì quan hệ gần gũi với Iran. Moscow từng cảnh báo cuộc chiến có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở Trung Đông.

Trong khi đó, Bắc Kinh lên án các cuộc tấn công của Washington nhằm vào Tehran là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iran. Theo đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ, Trung Quốc vẫn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran trong thời gian xung đột, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã góp phần thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng và tránh cung cấp các loại vũ khí hạng nặng hoặc tên lửa phòng không vác vai cho Iran.

Ông Trump cho biết: "Họ hoàn toàn có thể điều một tàu chở dầu với sáu tàu khu trục hộ tống ở hai bên. Nhưng họ đã không làm như vậy. Chủ tịch Tập đã giúp tôi. Ông ấy cố gắng giúp đỡ và tôi nghĩ điều đó có lẽ đã góp phần giúp giải quyết cuộc xung đột".

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết lập trường của Bắc Kinh luôn "nhất quán", đồng thời khẳng định nước này "đã không ngừng nỗ lực để chấm dứt giao tranh và mang lại hòa bình".

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: