Ông Trump cáo buộc cựu Tổng thống Obama tội 'phản quốc'

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đã cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama phạm tội "phản quốc", dù không đưa ra bằng chứng.

Theo đó, Tổng thống Trump cho rằng ông Obama đã dẫn đầu nỗ lực gán ghép ông Trump với Nga nhằm làm suy yếu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông.

Phát ngôn viên của ông Obama bác bỏ cáo buộc này, nói rằng "những tuyên bố kỳ lạ này là vô lý và chỉ là một nỗ lực yếu ớt để đánh lạc hướng".

Dù Tổng thống Trump thường xuyên công kích ông Obama, nhưng kể từ khi tái đắc cử vào tháng 1/2025, đây là lần đầu tiên ông thẳng thừng buộc tội người tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ phạm tội hình sự.

Screenshot 2025-07-23 at 09.16.12
Ông Obama và ông Trump trong đám tang của ông Jimmy Carter, Tổng thống thứ 39 của Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Trong bài phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump nhắc lại nhận định của Giám đốc Tình báo Tulsi Gabbard hôm thứ Sáu tuần trước, khi bà đe dọa chuyển hồ sơ các quan chức thời cựu Tổng thống Obama sang Bộ Tư pháp Mỹ để điều tra về đánh giá tình báo liên quan đến can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử 2016.

Bà Tulsi Gabbard giải mật một số tài liệu và tuyên bố thông tin này cho thấy một "âm mưu phản quốc" năm 2016 của các quan chức cấp cao dưới thời cựu Tổng thống Obama nhằm hạ bệ ông Trump – cáo buộc mà Đảng Dân chủ cho là sai sự thật và có động cơ chính trị.

"Rõ ràng rồi, Obama có tội. Đây là phản quốc", ông Trump nói hôm thứ Ba, dù không đưa ra bằng chứng. "Họ cố gian lận bầu cử, che giấu sự thật. Họ làm những điều không ai ngờ tới, ngay cả ở các nước khác".

"Không có tài liệu nào do bà Gabbard công bố tuần trước phủ nhận kết luận chung rằng Nga can thiệp vào bầu cử 2016 nhưng không thành công trong việc thao túng phiếu bầu", phát ngôn viên của ông Obama, Patrick Rodenbush, khẳng định.

Cựu Tổng thống Obama luôn là mục tiêu của ông Trump. Năm 2011, ông Trump cáo buộc ông Obama không sinh ra ở Mỹ, buộc ông này phải công bố giấy khai sinh.

Động thái này diễn ra khi ông Trump đang chịu áp lực từ phe bảo thủ về việc công bố thêm thông tin liên quan đến Jeffrey Epstein – tỷ phú tự tử năm 2019 khi đang chờ xét xử vì tội môi giới tình dục trẻ em cho các quan chức và người nổi tiếng tại Mỹ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: