Ông Trump đặt câu hỏi về việc Tổng thống Ukraine muốn chi 15 tỷ USD mua Patriot

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi yêu cầu mua hệ thống phòng không Patriot của Ukraine là hành động "vô vọng" trong một cuộc chiến mà Kiev khó có cửa thắng.

Trong một cuộc họp báo cùng Tổng thống El Salvador vào ngày 14/4, Tổng thống Trump nói: "Ông ấy (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy) luôn tìm cách mua tên lửa. Khi bắt đầu một cuộc chiến, ông phải biết mình có thể thắng chứ. Không ai đi gây sự với kẻ mạnh hơn 20 lần rồi trông đợi người khác cho mình tên lửa cả".

Lời chỉ trích được đưa ra đúng lúc Ukraine đang chìm trong khủng hoảng sau vụ không kích đẫm ở Sumy khiến ít nhất 34 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em.

untitled(2).png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đứng trước hệ thống tên lửa phòng không Patriot trong chuyến thăm khu vực huấn luyện quân sự vào năm ngoái tại Mecklenburg, Đức. Ảnh: GI

Trong một buổi phỏng vấn trước đó, ông Zelenskyy đã kêu gọi Mỹ bán thêm 10 hệ thống Patriot trị giá khoảng 1,5 tỷ USD mỗi hệ thống, tổng gói đề nghị lên đến 50 tỷ USD.

Ông cho biết Ukraine sẵn sàng trả toàn bộ số tiền, đồng thời kêu gọi châu Âu hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, Washington hiện đối mặt với áp lực lớn trong nước và nước ngoài về số lượng hệ thống phòng không sẵn có, khiến khả năng đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của Ukraine trở nên mong manh.

Không dừng lại ở việc mua Patriot, ông Zelenskyy còn đề xuất một phương án táo bạo: cấp phép sản xuất các thành phần của Patriot tại Ukraine. Nhưng đề xuất này vấp phải nghi ngại vì độ nhạy cảm công nghệ. Thậm chí nếu được chấp thuận, việc chuyển giao cũng mất nhiều năm vì năng lực sản xuất hiện tại của Mỹ đang quá tải.

Trong khi chờ đợi Patriot, Ukraine đang kêu gọi đầu tư từ châu Âu vào hệ thống phòng không chiến lược do nước này tự phát triển. Đại diện Kiev, ông Andriy Sybiga, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công gần đây của Nga vào Sumy và Kryvyi Rih là bằng chứng rõ ràng về nhu cầu khẩn cấp này.

Trong bối cảnh đó, ông Trump đang thúc đẩy sáng kiến mới nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn lớn giữa Nga và Ukraine. Đặc phái viên Steve Witkoff của ông vừa có chuyến thăm Moscow để gặp Tổng thống Vladimir Putin vào tuần trước. Điện Kremlin xác nhận cuộc họp “cực kỳ hữu ích”, nhưng tin tức này lại làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tại Kiev.

Dù chưa rõ ông Zelenskyy nghiêm túc đến mức nào khi đề xuất mua Patriot, nhưng có một điều rõ ràng là đất nước của ông đang ngày càng mất khả năng phòng thủ trước các cuộc không kích của Nga.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: