Ông Trump dọa cắt viện trợ cho Ukraine và rút Mỹ khỏi NATO

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 8/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bày tỏ khả năng cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine và rút Mỹ khỏi NATO.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng vào 8/12 trên đài NBC, khi được hỏi liệu có cân nhắc giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, ông Trump đã trả lời: "Có thể. Vâng, có thể, chắc chắn rồi".

ong trump doa cat vien tro cho ukraine va rut my khoi nato hinh 1

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Nhà thờ Đức bà ở Paris, Pháp vào ngày 7/12. Ảnh: Pool

Câu trả lời này cho thấy ông không loại trừ khả năng cắt giảm viện trợ quân sự mà Mỹ đang cung cấp cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, đặc biệt nếu các quốc gia NATO khác không đóng góp đủ vào cuộc chiến.

Viện trợ quân sự của Mỹ, bao gồm vũ khí, thiết bị quân sự và hỗ trợ tài chính, đã đóng vai trò quan trọng cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng các đồng minh NATO và các quốc gia châu Âu cần gánh vác một phần lớn hơn trong việc tài trợ cho cuộc chiến.

"Chúng ta không thể tiếp tục gánh vác chi phí này mãi mãi", ông nói. Thực tế là Mỹ đã cung cấp hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi cuộc chiến nổ ra, và sự hỗ trợ này đã giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ trước sức mạnh quân sự của Nga.

Lời cảnh báo của ông Trump không chỉ liên quan đến Ukraine mà còn phản ánh một quan điểm sâu sắc hơn về chính sách đối ngoại của ông, đó là yêu cầu các đồng minh NATO phải đóng góp nhiều hơn vào ngân sách quốc phòng chung.

Ông Trump lâu nay đã chỉ trích các quốc gia trong NATO, đặc biệt là châu Âu, vì không đạt được các mục tiêu chi tiêu quốc phòng mà liên minh đề ra, khiến Mỹ phải gánh vác phần lớn chi phí.

Động thái cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine có thể khiến Kiev rơi vào tình trạng thiếu viện trợ trợ quan trọng, trong khi các đồng minh phương Tây sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn mà không có sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ Mỹ.

Các cuộc hội đàm giữa hai ông Trump và Zelenskyy tại Paris trước đó cũng cho thấy ông Zelenskyy đang tìm kiếm một "nền hòa bình bền vững". Tổng thống Ukraine đã nới lỏng lập trường trước các nhượng bộ lãnh thổ, khi tuyên bố có thể tạm thời từ bỏ một phần lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ NATO và sự cung cấp vũ khí từ phương Tây.

Mặc dù vậy, ông Zelenskyy cũng nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ chỉ chấp nhận một nền hòa bình "công bằng và lâu dài", không bị Nga can thiệp trong tương lai. 

Cả hai tuyên bố của ông Trump, về việc cắt giảm viện trợ cho Ukraine và khả năng rút khỏi NATO, đều phản ánh chính sách đối ngoại "America First" (nước Mỹ trên hết) mạnh mẽ, trong đó lợi ích quốc gia và tài chính của Mỹ được đặt lên hàng đầu.

Hoài Phương (theo AP, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: