Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang nỗ lực chấm dứt các hoạt động quân sự thông qua thảo luận với một chính quyền mà ông gọi là "mới và hợp lý hơn" tại Tehran. Ông khẳng định rằng: “Mỹ đang thảo luận nghiêm túc với MỘT CHẾ ĐỘ MỚI VÀ HỢP LÝ HƠN để chấm dứt các Chiến dịch Quân sự của chúng ta tại Iran”.
Dù vậy, hiện vẫn chưa có bằng chứng công khai nào xác nhận sự tồn tại của một "chính phủ mới" tại Iran như lời ông Trump nói, sau khi lãnh đạo tối cao Ali Khamenei bị sát hại và được thay thế bởi con trai ông là Mojtaba.
Mặc dù ông Trump tuyên bố đã đạt được "tiến triển lớn" trong các cuộc đàm phán, nhưng ông cũng đưa ra một tối hậu thư vô cùng cứng rắn nếu thỏa thuận không được ký kết sớm và Eo biển Hormuz không được mở lại ngay lập tức cho hoạt động thương mại.
Ông Trump tuyên bố cụ thể rằng nếu một thỏa thuận không sớm được thông qua, Mỹ sẽ cho "nổ tung và xóa sổ hoàn toàn tất cả các Nhà máy Phát điện, Giếng dầu và Đảo Kharg của họ (và có thể là tất cả các nhà máy khử mặn!)".
Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ năm. Việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở nước sạch có thể đe dọa trực tiếp đến nguồn sống của hàng triệu người dân. Trước đó, ông Trump đã thường xuyên cảnh báo về các cuộc không kích vào cơ sở năng lượng và điện lực, nhưng lần này ông đã bổ sung thêm các trạm cấp nước vào danh sách mục tiêu.
Các chuyên gia luật pháp quốc tế và các tổ chức nhân quyền đã kịch liệt phản đối những lời đe dọa này, cho rằng việc tấn công vào các mục tiêu dân sự cấu thành hành vi "trừng phạt tập thể" vốn bị cấm theo Công ước Geneva. Yusra Suedi, giáo sư luật quốc tế tại Đại học Manchester, nhận định rằng: “Đây rõ ràng là một hành động trừng phạt tập thể, vốn bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế. Bạn không thể cố tình gây hại cho toàn bộ dân thường để gây áp lực lên chính phủ của họ”.
Đồng quan điểm, Raed Jarrar từ tổ chức DAWN cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng về ý đồ phạm tội: “Đe dọa xóa sổ mạng lưới điện, cơ sở hạ tầng dầu mỏ và nguồn cung cấp nước của một quốc gia để cưỡng ép chính phủ của họ không phải là một chiến thuật đàm phán; đó là hình thức trừng phạt tập thể điển hình và là một tội ác chiến tranh”.