Ông Trump ký sắc lệnh thông qua thương vụ bán TikTok, định giá 14 tỷ USD
Cao Phong (theo Reuters, CNN)
(CLO) Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm (25/9), tuyên bố rằng kế hoạch bán ứng dụng TikTok tại Mỹ sẽ đáp ứng các yêu cầu an ninh quốc gia.
Công ty mới sẽ được định giá khoảng 14 tỷ USD, theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, mức giá này thấp hơn nhiều so với một số ước tính của các nhà phân tích.
"Đã có một số phản đối từ phía Trung Quốc, nhưng điều cơ bản mà chúng tôi muốn đạt được là giữ cho TikTok tiếp tục hoạt động, đồng thời đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người Mỹ theo yêu cầu của pháp luật", Phó Tổng thống Vance nói.
Ông Trump ký sắc lệnh thông qua thương vụ bán TikTok, nhưng chi tiết thỏa thuận chưa rõ ràng.
Sắc lệnh của ông Trump nêu rõ thuật toán sẽ được đào tạo lại và giám sát bởi các đối tác an ninh của công ty Mỹ, và việc vận hành thuật toán sẽ thuộc quyền kiểm soát của liên doanh mới.
Ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thể hiện sự chấp thuận đối với kế hoạch. "Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Tập", ông Trump nói. "Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tốt đẹp, tôi nói với ông ấy những gì chúng tôi đang làm, và ông ấy nói cứ tiến hành đi".
Giáo sư Alan Rozenshtein thuộc Trường Luật Đại học Minnesota, cho rằng sắc lệnh hành pháp vẫn bỏ ngỏ những câu hỏi, bao gồm liệu ByteDance có còn kiểm soát thuật toán hay không. "Vấn đề là Tổng thống đã phê chuẩn thương vụ, nhưng ông ấy không cung cấp nhiều thông tin về thuật toán", ông nói.
Thỏa thuận về hoạt động của TikTok tại Mỹ bao gồm việc ByteDance bổ nhiệm một trong bảy thành viên hội đồng quản trị cho thực thể mới, với 6 ghế còn lại do người Mỹ nắm giữ - theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết vào cuối tuần trước.
(CLO) Taylor Swift đã nộp đơn đăng ký bảo hộ cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh của mình, động thái được nhận định nhằm bảo vệ cô khỏi các nội dung deepfake do AI tạo ra.
(CLO) CEO OpenAI, Sam Altman, thừa nhận thiếu sót khi không báo cáo việc nghi phạm xả súng Canada từng lạm dụng ChatGPT, dù tài khoản đã bị đình chỉ từ trước.
(CLO) Meta thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân sự, trong bối cảnh ngành công nghệ tái cấu trúc do AI.
(CLO) Sáng 22/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, diễn ra khai mạc Triển lãm về Phân tích, Thí nghiệm, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán (Analytica Hanoi 2026).
(CLO) Cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom đã mở điều tra đối với Telegram sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy nội dung xâm hại tình dục trẻ em bị phát tán.
(CLO) Ngày 20/4, Apple đã chính thức bổ nhiệm ông John Ternus, người từng giữ chức giám đốc phần cứng lâu năm, trở thành Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo của công ty.
(CLO) Robot hình người “Flash” đã giành chiến thắng tại giải bán marathon E-Town Bắc Kinh 2026 với thời gian vượt kỷ lục thế giới của con người hiện nay.
(CLO) Robot "thầy cúng" AI tại Hàn Quốc đang gây sốt khi kết hợp công nghệ hiện đại với tín ngưỡng truyền thống, mang đến trải nghiệm bói toán độc lạ.
(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết ứng dụng xác minh độ tuổi dành cho các nền tảng trực tuyến đã hoàn tất về mặt kỹ thuật và sẽ sớm được triển khai.
(CLO) Mười bảy năm trước, một nhân vật tự xưng là Satoshi Nakamoto đã công bố một thông báo trực tuyến dài 9 trang với tiêu đề "Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng".
(CLO) Mới đây, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách “Nghề nào cũng cần AI” của tác giả Tạ Huy Cường, mang đến một góc nhìn thực tiễn và gần gũi về cách trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi ngành nghề trong xã hội.
(CLO) OpenAI vừa chính thức công bố một tùy chọn đăng ký mới mà những người dùng chuyên nghiệp đã mong chờ từ lâu: gói dịch vụ có mức phí 100 USD mỗi tháng.