Ông Trump lên kế hoạch giành lại Hạ viện vào năm 2022

Thứ sáu, 29/01/2021 11:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp lãnh đạo phe thiểu số của Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy ở Florida để lập kế hoạch giành lại Hạ viện của Quốc hội Mỹ cho đảng Cộng hòa trong thời gian hai năm.

Cựu Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo phe thiểu số Kevin McCarthy - Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo phe thiểu số Kevin McCarthy - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Theo Ủy ban hành động chính trị của ông Trump, Save America PAC, cựu Tổng thống đã tiếp đón ông McCarthy tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida vào thứ Năm (28/1).

"Ông Trump đã đồng ý làm việc với nhà lãnh đạo McCarthy", Trump PAC cho biết trong một tuyên bố.

"Sự yêu thích đối với cựu Tổng thống Trump chưa bao giờ mạnh hơn hiện nay và sự tán thành của ông có ý nghĩa hơn bất kỳ sự tán thành nào vào bất kỳ lúc nào. Tổng thống Trump đã đồng ý làm việc với lãnh đạo McCarthy để giúp đảng Cộng hòa chiếm đa số trong Hạ viện", Save America APC cho hay và thêm rằng cuộc họp diễn ra "rất tốt và thân tình".

Lãnh đạo phe thiểu số của đảng Cộng hòa Kevin McCarthy từng cáo buộc Donald Trump kích động người ủng hộ chiếm tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1, nhưng sau đó ông quay lại và phản đối nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm luận tội cựu Tổng thống tại Thượng viện cũng như Hạ viện.

Sau khi Hạ viện thông qua nghị quyết luận tội cựu Tổng thống Trump lần hai và chuyển bản luận tội lên Thượng viện, dự kiến ngày 9/2 phiên luận tội tại Thượng viện sẽ diễn ra.

Việc ông Trump có bị tuyên có tội hay không tại Thượng viện, đòi hỏi phải có 2/3 phiếu bầu. Nếu bị tuyên có tội ông Trump sẽ bị cấm nắm giữ các chức vụ công, một động thái được một số đảng viên Cộng hòa phản đối cựu Tổng thống ủng hộ ngay cả sau cuộc bầu cử năm 2016.

Tuy nhiên, cuộc họp hôm thứ Năm (28/1) giữa cựu Tổng thống Trump và lãnh đạo thiểu số đảng Cộng hòa tại Hạ viện có thể cho thấy, đảng Cộng hòa chưa muốn từ bỏ nhà lãnh đạo vẫn được yêu thích.

"Hôm nay, cựu Tổng thống Trump cam kết giúp đỡ nghị sĩ Cộng hòa được bầu vào Hạ viện và Thượng viện vào năm 2022", ông McCarthy cho biết trong một tuyên bố, đồng thời công kích đảng Dân chủ vì "luận tội một Tổng thống hiện là công dân".

"Một phong trào bảo thủ thống nhất sẽ củng cố mối quan hệ của công dân chúng ta và duy trì các quyền tự do nền tảng đã thiết lập nên đất nước chúng ta", ông McCarthy nói.

Mặc dù ông Trump sắp bị luận tội lần thứ hai và chưa rõ có bị kết tội hay không, nhưng một cuộc thăm dò mới đây cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng Cộng hòa đối với cựu Tổng thống.

Theo luật pháp Mỹ, tất cả 435 ghế Hạ viện sẽ được tranh chấp trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Đây là cơ hội để đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát sau khi để mất Nhà Trắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 - một kết quả mà ông Trump tiếp tục tranh chấp, tuyên bố gian lận phiếu bầu.

Thực tế, tại cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, đảng Cộng hòa đã thu hẹp khoảng cách tại Hạ viện mà đảng Dân chủ đã nắm giữ từ năm 2018, cũng như giành được ghế trong các cơ quan lập pháp tiểu bang trên cả nước.

Với sự ủng hộ còn rất lớn từ cử tri, ông Trump vẫn là một nguồn lực rất lớn đối với đảng Cộng hòa. Theo một số nguồn tin, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa được cho là đang lên kế hoạch mời cựu Tổng thống Trump phát biểu gây quỹ trong cuộc gặp các nhà tài trợ sắp tới.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h