Đức khuyên chỉ dùng vắc xin AstraZeneca cho người dưới 65 tuổi

(CLO) Ủy ban vắc xin của Đức STIKO cho biết hôm thứ Năm (28/1) rằng vắc xin COVID-19 của công ty AstraZeneca và đại học Oxford phát triển chỉ nên được sử dụng cho những người từ 64 tuổi trở xuống.
Ủy ban vắc xin của Đức khuyên chỉ nên dùng vắc xin do AstraZeneca cho nhóm người dưới 65 tuổi - Ảnh: Matthias Bein/DPA/AP

Ủy ban vắc xin của Đức khuyên chỉ nên dùng vắc xin do AstraZeneca cho nhóm người dưới 65 tuổi - Ảnh: Matthias Bein/DPA/AP

Bài liên quan

Đội ngũ điều tra nguồn gốc vắc xin Covid-19 đã hết thời gian cách ly ở Vũ Hán

Châu Âu đối mặt với ‘nghịch lý đại dịch’, viễn cảnh u ám

Xưởng sản xuất vắc xin của AstraZeneca phải sơ tán vì bưu kiện khả nghi

Cơ quan chức trách của Đức cho biết, hiện thiếu dữ liệu về hiệu quả của vắc xin AstraZeneca cho người lớn tuổi.

"Hiện tại không có đủ dữ liệu để đánh giá hiệu quả của vắc xin đối với những người từ 65 tuổi trở lên", Ủy ban khoa học cho biết trong nghị quyết do Bộ Y tế Đức đưa ra.

"Vắc xin AstraZeneca, không giống như vắc xin mRNA, chỉ nên được cung cấp cho những người từ 18-64 tuổi ở mỗi giai đoạn", họ nói thêm.

Tuy nhiên, công ty AstraZeneca và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phản pháo lại những phát hiện của STIKO.

Người phát ngôn của công ty có trụ sở tại Anh cho biết, dữ liệu thử nghiệm lâm sàng mới nhất cho vắc xin của họ "hỗ trợ hiệu quả ở nhóm trên 65 tuổi".

Trong khi đó, Thủ tướng Johnson cũng ủng hộ loại vắc xin được hợp tác phát triển với Đại học Oxford. Ông nói rằng ông không đồng ý với đánh giá của Đức về vắc xin AstraZeneca.

 “Chính quyền của chúng tôi đã làm rõ rằng vắc xin Oxford/AstraZeneca là rất tốt và hiệu quả”, ông Johnson cho biết.

Thiếu nguồn cung vắc xin

Hôm thứ Tư (27/1), Liên minh châu Âu đã bày tỏ sự thất vọng với AstraZeneca khi gã khổng lồ dược phẩm cho biết sẽ khó đảm bảo thỏa thuận cung cấp vắc xin COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn hôm thứ Năm (28/1) bày tỏ sự thất vọng với liên minh công ty Anh-Thụy Điển khi thừa nhận rằng Đức phải đối mặt với tình trạng thiếu vắc xin và điều này có thể tiếp diễn cho đến tháng Tư.

Do đó, ông Spahn cho biết sẽ có một cuộc họp vào thứ Hai tới giữa Thủ tướng Angela Merkel, 16 thủ tướng của quốc gia và các nhân vật cấp cao trong ngành dược phẩm.

Ông Spahn kêu gọi một hội nghị thượng đỉnh như vậy bởi vì chính phủ đang "làm việc với giả định là ít nhất sẽ có 10 tuần khó khăn nữa do tình trạng thiếu vắc xin", ông viết trên Twitter.

Quy trình tiêm chủng của Đức đã bị giáng một đòn mạnh vào tuần trước khi AstraZeneca cắt giảm khoảng 60% số liều dự kiến ​​cung cấp cho các nước EU.

Hiện châu Âu đang trong làn sóng lây nhiễm thứ hai và thứ ba vô cùng căng thẳng, khi hàng loạt quốc gia chịu sự tấn công của loại biến thể mới của virus Corona có khả năng lây nhiễm cao, được phát hiện lần đầu tiên tại Anh. 

Các nhà khoa học đang nỗ lực để tìm hiểu về loại virus biến thể mới này cũng như đánh giá liệu chính có kháng lại các vắc xin đang triển khai. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: