Ông Trump nói có thể chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine trong một ngày

(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong một ngày nếu ông tái đắc cử. Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc nói rằng ông không thể làm được điều đó.

Ngày 1/7, khi được yêu cầu phản hồi về tuyên bố của ông Donald Trump, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết "cuộc khủng hoảng Ukraine không thể được giải quyết trong một ngày".

ong trump noi co the cham dut chien tranh nga ukraine trong mot ngay hinh 1

Đại sứ Vasily Nebenzya, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc. Ảnh: Liên hợp quốc

Trước đó tại một cuộc họp vào tháng 5/2023, ông Trump đã nói: "Họ đang chết, cả người Nga và người Ukraine. Tôi muốn họ ngừng chết, và tôi sẽ thực hiện điều đó trong vòng 24 giờ". Ông nói điều đó sẽ xảy ra sau khi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông tiếp tục lặp lại tuyên bố này trong suốt chiến dịch tranh cử.

Trong cuộc tranh luận tuần trước với Tổng thống Joe Biden, ông Trump tuyên bố: "Nếu chúng ta có một tổng thống thực sự, một tổng thống hiểu biết được ông Putin tôn trọng... xung đột Nga - Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra".

Đại sứ Nebenzia cho biết cuộc chiến có thể đã kết thúc vào tháng 4/2022 tại Istanbul khi Nga và Ukraine "rất gần" với một thỏa thuận hòa bình, nhưng những đồng minh phương Tây của Ukraine đã ngăn chặn thỏa thuận và yêu cầu Kiev tiếp tục chiến đấu với Nga.

Ông Nebenzia chỉ ra lời đề nghị của Tổng thống Putin vào ngày 14/6 về việc "ngay lập tức" ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine và bắt đầu đàm phán nếu Kiev rút quân khỏi 4 khu vực mà Moscow sáp nhập vào năm 2022 và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Ông Zelenskyy, người đã tuyên thệ không từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào, đã bác bỏ tối hậu thư của ông Putin về việc giao thêm đất đai.

Ông nói, Tổng thống Zelenskyy hiện "đang chạy quanh với cái gọi là kế hoạch hòa bình của mình". Trong cuộc họp tại Thụy Sĩ vào tháng trước, gần 80 quốc gia đã kêu gọi "toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine là cơ sở cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Nebenzia gọi công thức hòa bình của Tổng thống Zelenskyy là "không khả thi" và cho biết ông cần phải "thực tế" khi tính đến những gì đã xảy ra kể từ tháng 4. Ông cảnh báo rằng tình hình trên thực địa của Ukraine càng khó khăn thì hoạt động ngoại giao để chấm dứt xung đột cũng sẽ càng khó khăn.  

Ngọc Ánh (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: