Ông Trump nói gì sau khi Elon Musk tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 5?

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản hồi về số phận của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) sau khi Elon Musk, người đứng đầu cơ quan này, tuyên bố sẽ từ chức khỏi vai trò nhân viên chính phủ đặc biệt vào cuối tháng 5.

Musk, hiện đảm nhiệm vai trò này theo diện nhân viên chính phủ tạm thời – chỉ được phép làm việc 130 ngày mỗi năm, khẳng định ông có thể hoàn thành mục tiêu cắt giảm 1.000 tỷ USD chi tiêu liên bang đúng thời hạn. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News tuần trước, Musk cho biết: "Tôi tin rằng mình có thể hoàn thành mục tiêu đó vào cuối tháng 5".

Khi được hỏi liệu DOGE có tiếp tục hoạt động khi Musk rời đi hay không, ông Trump trả lời mập mờ: "Tôi không thể nói chắc. Nhưng nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ đã học được rất nhiều từ Musk và đội ngũ của ông ấy". Ông cũng thừa nhận rằng một số người có thể muốn giữ DOGE lại, nhưng cuối cùng cơ quan này có thể sẽ bị giải thể.

ong trump noi gi sau khi elon musk tuyen bo se tu chuc vao thang 5 hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) Elon Musk. Ảnh: Nhà Trắng

DOGE và Musk đã vấp phải chỉ trích vì cách tiếp cận mạnh tay nhằm cắt giảm chi tiêu chính phủ, bao gồm cả việc giải thể một số cơ quan liên bang được Quốc hội phê duyệt. Điều này đã dẫn đến hàng loạt vụ kiện từ công nhân liên bang, công đoàn và các nhóm vận động, cáo buộc Musk vi phạm Hiến pháp do không phải là quan chức được Thượng viện xác nhận.

DOGE cũng bị kiện vì quyền truy cập vào dữ liệu tài chính và cá nhân của hàng triệu người dân, buộc các thẩm phán liên bang phải can thiệp để hạn chế hoặc chặn quyền truy cập này.

Không chỉ vướng vào tranh cãi chính trị, Musk còn đối mặt với làn sóng phản đối nhắm vào Tesla. Các cuộc biểu tình đã bùng nổ tại các phòng trưng bày và nhà máy Tesla trên khắp nước Mỹ, thậm chí xảy ra các vụ phá hoại bằng bom xăng. Trước tình trạng này, FBI đã thành lập lực lượng đặc nhiệm để đối phó với các cuộc tấn công, gọi đây là "khủng bố trong nước".

Trong khi đó, giá cổ phiếu Tesla lao dốc hơn 1/3 trong quý đầu tiên của năm, khiến tài sản của Musk bốc hơi khoảng 121 tỷ USD kể từ tháng 12. Musk than thở tại một sự kiện ở Wisconsin: "Tôi đang phải trả giá rất đắt. Họ đang gây áp lực lớn lên tôi và Tesla để ngừng công việc này. Giá trị cổ phiếu của tôi và của các nhà đầu tư Tesla đã giảm một nửa".

Bất chấp những sóng gió, Musk tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch của mình trước khi rời DOGE. Gần đây nhất, ông tuyên bố sẽ điều tra sự giàu có "bất thường" của một số thành viên Quốc hội, đặt câu hỏi: "Làm thế nào mà họ lại giàu có nhanh đến vậy?".

Ngọc Ánh (theo Fox News, Newsweek)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: