Ông Trump phản ứng dữ dội và tuyên bố sẽ kháng cáo bản án lịch sử

(CLO) Ông Donald Trump hôm thứ Sáu (31/5) cho biết ông sẽ kháng cáo bản án khiến ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội, mặc dù ông sẽ phải đợi cho đến sau khi tòa tuyên án vào ngày 11 tháng 7.

Trong những phát biểu tại sảnh Trump Tower ở Manhattan, nơi ông tuyên bố tranh cử lần đầu tiên vào năm 2015, cựu Tổng thống Mỹ lặp lại lời phàn nàn rằng phiên tòa là một nỗ lực "gian lận" nhằm cản trở nỗ lực trở lại Nhà Trắng của ông và cảnh báo rằng điều này cho thấy không người Mỹ nào được an toàn vì các cuộc "trả thù chính trị".

ong trump phan ung du doi va tuyen bo se khang cao ban an lich su hinh 1

Ông Donald Trump

“Nếu họ có thể làm điều này với tôi, thì họ có thể làm điều này với bất kỳ ai”, ông Trump, 77 tuổi, nói trong bài phát biểu dài 33 phút và được những người ủng hộ cổ vũ.

Ông tuyên bố: “Chúng tôi sẽ kháng cáo trò lừa đảo này”. Ông sẽ có 30 ngày kể từ ngày tuyên án ngày 11 tháng 7 để nộp đơn kháng cáo.

Tổng thống Joe Biden cho biết ông Trump đã được trao cơ hội để tự bảo vệ mình trong cùng một hệ thống tư pháp áp dụng cho tất cả người Mỹ. “Thật liều lĩnh, thật nguy hiểm, thật vô trách nhiệm khi bất cứ ai nói rằng điều này bị gian lận chỉ vì họ không thích phán quyết”, ông nói tại Nhà Trắng.

Tội danh mà ông Trump bị bồi thẩm đoan kết tội là làm sai lệch hồ sơ kinh doanh có mức án tối đa là 4 năm tù. Tuy nhiên, trên thực tế, những người từng kết án về tội đó thường nhận mức án ngắn hơn, bị phạt tiền hoặc bị quản chế.

Rebecca Roiphe, cựu công tố viên New York, cho biết rằng việc ông Trump chỉ trích công khai các bồi thẩm đoàn, nhân chứng trong phiên tòa và từng bị phạt 10.000 USD có thể khiến thẩm phán áp dụng hình phạt cứng rắn hơn.

ong trump phan ung du doi va tuyen bo se khang cao ban an lich su hinh 2

Việc ông Trump bị bồi thẩm đoàn phán quyết có tội trong vụ án hình sự ở New York đều được đưa ra trang nhất của các tờ báo tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Bất kỳ bản án nào cũng có thể sẽ bị đình chỉ cho đến khi quá trình kháng cáo diễn ra. Một đồng minh thân cận của ông Trump trong Đảng Cộng hòa, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, dự đoán Tòa án Tối cao Mỹ cuối cùng sẽ lật ngược phán quyết.

“Tôi nghĩ họ sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề này, nhưng sẽ mất một thời gian”, ông nói trên Fox News.

Ngay cả việc bị giam giữ cũng sẽ không ngăn cản ông Trump vận động tranh cử hoặc nhậm chức nếu ông giành chiến thắng.

Phiên tuyên án ngày 11/7 đối với ông Trump diễn ra chỉ vài ngày trước khi Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông làm ứng cử viên tổng thống tại Đại hội đảng ở Milwaukee.

Ông Trump bị kết tội 34 tội danh làm giả tài liệu để che đậy khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử 2016, khi mà ông đã vượt qua ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton để vào Nhà Trắng.

Ông Trump vẫn phải đối mặt với 3 vụ truy tố hình sự khác, nhưng chúng gần như không thể được xét xử trước khi người Mỹ đi bầu cử vào tháng 11 năm nay do đang bị tranh cãi về pháp lý. Ông Trump đã không nhận tội trong cả 4 vụ án mà ông nói là có động cơ chính trị này.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: