Ông Trump ra lệnh cho quân đội Mỹ 'bắn hạ' các tàu nhỏ của Iran

(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm 23/4 tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội Mỹ “bắn hạ” các tàu nhỏ của Iran tại eo biển Hormuz, bất chấp gần đây thông báo ngừng bắn vô thời hạn.

Bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội xuất hiện ngay sau khi Mỹ bắt giữ thêm một tàu chở dầu Iran trong chiến dịch mở rộng phong tỏa các tàu hàng của nước này khắp châu Á, cũng như sau tuyên bố rằng Mỹ sẽ ngừng bắn vô thời hạn với Tehran.

“Tôi đã ra lệnh cho Hải quân Hoa Kỳ bắn hạ bất kỳ chiếc thuyền nào, dù nhỏ đến đâu đi nữa… đang rải thủy lôi trong vùng biển eo biển Hormuz”, ông Trump đăng tải.

“Không được chần chừ. Thêm vào đó, các tàu quét mìn của chúng ta đang rà soát eo biển ngay lúc này. Tôi ra lệnh tiếp tục hoạt động đó, nhưng với cường độ gấp ba lần!”, Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

tàu Iran
Một chiếc tàu nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngoài khơi bờ biển Bandar Abbas, Iran. Ảnh: WANA

Căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm thứ Năm cho biết Israel sẵn sàng nối lại chiến tranh với Iran và đang chờ “tín hiệu xanh” từ Mỹ, theo một tuyên bố sau cuộc đánh giá an ninh. Ông Israel Katz cho biết quân đội đã sẵn sàng cho cả các hoạt động phòng thủ và tấn công, và “các mục tiêu đã được xác định”.

Những phát ngôn của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công ba tàu chở hàng ở eo biển Hormuz, trong đó bắt giữ hai tàu.

Các quan chức Iran cũng chỉ trích các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, hiện đang bị đình trệ, là “giả tạo” và “vô nghĩa”. Iran cũng nói rằng việc Mỹ tự tuyên bố ngừng bắn vô thời hạn chỉ là hành động đơn phương và không đáng tin cậy.

Mỹ bắt giữ tàu dầu Iran ở Ấn Độ Dương

Việc Iran tấn công các tàu chở hàng nói trên nhằm đáp trả việc Mỹ tiến hành mở rộng việc chặn bắt hoặc phong tỏa các tàu dầu Iran trên khắp châu Á, thay vì chỉ nhắm vào các tàu ra vào gần eo biển Hormuz như trước đó.

Video quân đội Mỹ bắt giữ tàu chở dầu M/T Majestic X của Iran tại Ấn Độ Dương.

Trong vụ việc mới nhất, Bộ Chiến tranh Mỹ đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh lực lượng Mỹ trên boong tàu chở dầu Majestic X, con tàu bị bắt giữ ở Ấn Độ Dương.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân

Cũng liên quan đến cuộc chiến tại Iran, trong một cuộc tranh luận gay gắt với các phóng viên tại Phòng Bầu dục chiều thứ Năm, ông Trump đã phản bác những câu hỏi cho rằng cuộc xung đột đang vượt quá khung thời gian từ bốn đến sáu tuần mà chính quyền Mỹ đã đặt ra trước đó.

“Đừng giục tôi”, ông nói. “Tôi muốn đạt được thỏa thuận tốt nhất. Tôi có thể đạt được thỏa thuận ngay bây giờ… nhưng tôi không muốn làm vậy”.

Ngoài ra, khi được một phóng viên hỏi liệu ông có cân nhắc việc sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Iran hay không, ông trả lời: “Không, tôi sẽ không. Chúng ta không cần nó. Tại sao tôi cần nó? Tại sao lại có một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy?”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Không ai được phép cho phép bất kỳ ai sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: