Ông Trump thúc giục Ukraine ký thỏa thuận hòa bình với Nga, Liên minh châu Âu phản đối tuyên bố ở Alaska

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết Ukraine nên đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Nga, sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska một ngày trước đó.

Ông Trump cũng cho biết thêm rằng nếu cuộc đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào ngày 18/8 tại Washington thành công, một cuộc gặp có thể là ba bên cùng với Tổng thống Putin sẽ sớm được lên lịch để đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump Sergey Bulkin/TASS
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS

"Một ngày tuyệt vời và vô cùng thành công ở Alaska! Cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra rất tốt đẹp, cũng như cuộc điện đàm đêm khuya với Tổng thống Ukraine Zelensky và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả Tổng thư ký NATO rất được kính trọng [Mark Rutte]", Tổng thống Mỹ viết trên Truth Social.

trump22.jpg
Bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social về kết quả đàm phán với ông Putin ở Alaska.

"Zelensky sẽ đến Washington D.C., Phòng Bầu dục, vào chiều thứ Hai. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ lên lịch gặp Tổng thống Putin. Có khả năng hàng triệu mạng sống sẽ được cứu", ông Trump nói thêm.

Theo Tổng thống Mỹ, "tất cả mọi người đều quyết định rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp giữa Nga và Ukraine là đi thẳng đến Hiệp định hòa bình, nhằm chấm dứt chiến tranh, chứ không phải chỉ là một Hiệp định ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không có hiệu lực".

Sau cuộc hội đàm với ông Trump, Tổng thống Putin cũng đã phát biểu với báo chí rằng việc giải quyết xung đột Ukraine là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi một khởi đầu mới trong quan hệ song phương và quay trở lại hợp tác. Ông đã mời Tổng thống Trump đến Moscow.

Trong khi đó, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã không thể nhanh chóng thông qua tuyên bố chung về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska. Thay vào đó, ban lãnh đạo EU - cùng với nguyên thủ của 5 trong số 27 quốc gia thành viên EU và Vương quốc Anh - đã ra tuyên bố, được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố trên X.

Thay vì được đặt tên là "tuyên bố của EU", tài liệu này được trình bày như sau: "Tuyên bố của Chủ tịch von der Leyen, Tổng thống [Pháp Emmanuel] Macron, Thủ tướng [Ý Giorgia] Meloni, Thủ tướng [Đức Friedrich] Merz, Thủ tướng [Anh Keir] Starmer, Tổng thống [Phần Lan Alexander] Stubb, Thủ tướng [Ba Lan Donald] Tusk, Chủ tịch [Hội đồng EU Antonio] Costa".

Tài liệu này không tán thành luận điểm chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nhu cầu giải quyết xung đột lâu dài mà không cần điều kiện tiên quyết là ngừng bắn sơ bộ.

Về cơ bản, văn bản cuối cùng không đưa ra đề xuất hòa bình mới mà thay vào đó nhắc lại những điểm thảo luận quen thuộc của Brussels, từ cam kết cung cấp vật tư quân sự đến lời kêu gọi "hòa bình công bằng".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: