Ông Trump trở lại chính trường Mỹ với bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Bảo thủ

Chủ nhật, 28/02/2021 09:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi rời Nhà Trắng sẽ phát biểu vào Chủ nhật (28/2) tại một diễn đàn lớn của đảng Cộng hòa, để báo trước sự trở lại chính trường Hoa Kỳ của ông.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trở lại chính trường Mỹ trong bài phát biểu tại Diễn đàn Bảo thủ vào ngày Chủ nhật (28/2) - Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trở lại chính trường Mỹ trong bài phát biểu tại Diễn đàn Bảo thủ vào ngày Chủ nhật (28/2) - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Trump dự kiến ​​sẽ cố gắng và khẳng định lại quyền kiểm soát Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, nhắm vào các chính sách của người kế nhiệm Joe Biden và làm sáng tỏ những kỳ vọng ông có thể tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Cựu Tổng thống Trump là diễn giả chính tại diễn đàn thường niên của Ủy ban Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC), được tổ chức tại bang Florida, quê hương mới của ông bởi Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ. Năm nay, chủ đề của cuộc họp là "Uncanceled" - ám chỉ những nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm tẩy chay Donald Trump và những người ủng hộ ông.

Ông Trump có khả năng sẽ tấn công Tổng thống Joe Biden vì đã nới lỏng các hạn chế nhập cư và rút lại sự hỗ trợ của chính phủ đối với các ngành công nghiệp dầu khí, đưa Hoa Kỳ trở lại Hiệp định Khí hậu Paris và Tổ chức Y tế Thế giới, cố gắng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran và từ bỏ một đường lối cứng rắn vị trí đối với Trung Quốc.

Với mục tiêu là giữa nhiệm kỳ năm 2022, ông Trump dự kiến ​​sẽ đón nhận những người ủng hộ và chống lại những người đã chọn không ủng hộ hoặc đi ngược lại các tuyên bố và nỗ lực của ông để chứng minh cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp hoặc chống lại ông trong phiên tòa luận tội lần thứ hai.

Sự vắng mặt đáng chú ý trong danh sách diễn giả CPAC là Phó Tổng thống Trump Mike Pence, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell và cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.

Trong cuộc phô trương lực lượng của Đảng Cộng hòa ở Orlando, ông Trump sẽ được tháp tùng bởi hàng chục nhà lập pháp, bao gồm Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy, các thống đốc, người nổi tiếng và các quan chức đã nghỉ hưu như cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow và cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel David Friedman.

Các báo cáo đã thúc đẩy ý tưởng rằng ông Trump có thể thành lập đảng của riêng mình và thay mặt đảng này tranh cử tổng thống vào năm 2024 nếu ông không thành công trong việc dập tắt bất đồng giữa các đảng viên Cộng hòa.

Donald Trump đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời Nhà Trắng đến cư trú tại khu nghỉ dưỡng của gia đình ở Mar-a-Lago, Florida, vào ngày 20 tháng 1. Tuy nhiên, cựu Tổng thống đang trở lại như một chính trị gia nổi bật sau khi được trắng án trong phiên tòa luận tội thứ hai, nơi Thượng viện Mỹ đã tha bổng đối với ông về cáo buộc kích động nổi dậy trong vụ tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng Giêng khiến 5 người thiệt mạng.

Chấn Phong

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h