Quân đội Myanmar sa thải đại sứ tại LHQ sau bài phát biểu chống đảo chính

(CLO) Đại sứ của Myanmar tại Liên Hợp Quốc đã bị sa thải, một ngày sau khi ông kêu gọi Liên Hợp Quốc sử dụng "bất kỳ phương tiện nào cần thiết" để ngăn chặn cuộc đảo chính quân sự.
Chính quyền quân đội Myanmar do Thống tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo đã sa thải đại sứ tại LHQ của Myanmar - Ảnh: MRTV

Chính quyền quân đội Myanmar do Thống tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo đã sa thải đại sứ tại LHQ của Myanmar - Ảnh: MRTV

Bài liên quan

Cảnh sát Myanmar mở cuộc đàn áp quy mô nhất, một phụ nữ thiệt mạng

Đặc phái viên Myanmar kêu gọi Liên Hợp Quốc chặn âm mưu đảo chính trong nước

Khủng hoảng ở Myanmar: ASEAN thể hiện vai trò trung tâm

Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV cho biết trong một thông báo hôm thứ Bảy (27/2) rằng, đại sứ Kyaw Moe Tun đã "phản bội đất nước và nói chuyện cho một tổ chức không chính thức không đại diện cho đất nước và đã lạm dụng quyền lực và trách nhiệm của một đại sứ".  

Trong một bài phát biểu hôm thứ Sáu, ông Kyaw Moe Tun nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng ông đang phát biểu thay mặt chính phủ của bà Aung San Suu Kyi và kêu gọi “cần hành động mạnh mẽ hơn nữa từ cộng đồng quốc tế để chấm dứt ngay lập tức cuộc đảo chính quân sự”.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Myanmar Tom Andrews cho biết rằng, ông đã bị choáng ngợp bởi “hành động dũng cảm” của đại sứ Moe Tun, và “đã đến lúc thế giới phải trả lời lời kêu gọi can đảm đó bằng hành động”.

Quốc gia Đông Nam Á rơi vào khủng hoảng kể từ khi quân đội nắm chính quyền vào ngày 1/2 và bắt giữ nhà lãnh đạo chính phủ dân sự Aung San Suu Kyi và phần lớn đảng của bà, với cáo buộc rằng cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 11 là gian lận. Ủy ban bầu cử nhận thấy rằng cuộc bỏ phiếu là công bằng.

Đặc phái viên của Trung Quốc không chỉ trích cuộc đảo chính, cho rằng tình hình là chuyện nội bộ của Myanmar và Bắc Kinh ủng hộ nỗ lực ngoại giao của các nước Đông Nam Á để tìm giải pháp.

Các tướng Myanmar theo truyền thống thường nhún nhường trước áp lực ngoại giao. Australia’s Woodside Petroleum Ltd cho biết họ đang cắt giảm sự hiện diện của mình ở Myanmar do lo ngại về vi phạm nhân quyền và bạo lực.

Những nhà sư tại Myanmar xuống đường biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự - Ảnh: Reuters

Những nhà sư tại Myanmar xuống đường biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự - Ảnh: Reuters

Tình huống phức tạp tại LHQ

Theo đánh giá, động thái sa thải đại sứ của quân đội Myanmar có thể bắt đầu một quá trình phức tại Liên Hợp Quốc.

“Quân đội nói rằng họ đã sa thải ông ta. Điều đó có nghĩa là ông ấy không còn là đại sứ ở New York nữa? Điều này rõ ràng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối ở giai đoạn này”, báo cáo của LHQ cho biết.

“Giả sử đại sứ muốn ở lại Hoa Kỳ và chúng tôi cho rằng ông ấy sẽ không muốn quay lại Myanmar vì có thể bị trả thù. Nếu ông ấy nói rằng ông ấy ở lại và vẫn là đại diện hợp pháp của chính phủ thực sự ở Myanmar, những người mà các nhà lãnh đạo hiện đang ngồi tù, thì nó sẽ đi đến một thủ tục phức tạp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được gọi là ủy ban thông tin có chín thành viên”.

"Hiện tại có Mỹ, Nga và Trung Quốc nằm trong số các thành viên đó và họ sẽ phải quyết định xem phải làm gì", báo cáo khẳng định.

Tình hình tại Mynamar tiếp tục căng thẳng khi sự đàn áp các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng. Hôm qua (27/2), cảnh sát Myanmar đã triển khai chiến dịch quy mô nhất nhằm ngăn sự người biểu tình dẫn đến cái chết của một phụ nữ và hàng chục người khác bị bắt giữ, trong đó có cả nhà báo.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát và binh lính đã triển khai đạn cao su, hơi cay và lựu đạn gây choáng, và đánh người biểu tình tại các địa điểm biểu tình chính ở Yangon vào thứ Bảy, bao gồm gần trung tâm thành phố Chùa Sule, Myaynigone ở thị trấn Sanchaung và Hledan ở thị trấn Kamayut.

Kể từ khi cuộc đảo chính diễn ra, hàng trăm nghìn người Myanmar đã xuống đường biểu tình và cộng đồng quốc tế lên án, trong đó một số quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lãnh đạo quân đội.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: