Ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ “sớm được mở lại”, bất kể có hay không sự hỗ trợ từ Iran.

Phát biểu hôm 10/4 trước cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Mỹ và Iran tại Pakistan, ông Trump cho biết Mỹ cùng các quốc gia khác sẵn sàng hành động để khơi thông khu vực Vùng Vịnh. Dù vậy, ông không nêu cụ thể biện pháp sẽ được triển khai.

“Việc này sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ sớm mở lại tuyến đường này”, ông nói. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh Washington sẽ không chấp nhận bất kỳ cơ chế thu phí nào do Iran áp đặt đối với tàu thuyền đi qua eo biển.

untitled.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, Iran tuyên bố có thể thu phí từ các chủ tàu nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, ngay cả khi đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đàm phán là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng nếu đàm phán đạt được mục tiêu này, hoạt động tại eo biển sẽ sớm trở lại bình thường.

Dù hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn gần như tê liệt. Dữ liệu theo dõi cho thấy số tàu rời eo biển giảm mạnh, chỉ còn vài chục lượt kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, so với hơn 100 lượt mỗi ngày trước xung đột.

Theo Lloyd's List Intelligence, hiện có hơn 600 tàu vẫn đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, trong đó có hàng trăm tàu chở dầu. Các chuyên gia nhận định tình hình thực tế gần như không thay đổi so với trước khi ngừng bắn.

Matt Smith, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại Kpler, cho biết Iran đang kiểm soát chặt chẽ việc qua lại tại eo biển, cho phép một số tàu nhất định đi qua, chủ yếu là tàu của nước này hoặc các đối tác thân thiện.

Ông cũng tiết lộ đang tồn tại một “hành lang an toàn” do Iran kiểm soát, được một số tàu sử dụng để rời khỏi khu vực, dù chưa rõ các chủ tàu có phải trả phí hay không.

Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã tới Pakistan để tham gia các cuộc đàm phán với phía Iran, nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột. Hai bên hiện vẫn đưa ra những thông điệp khác nhau về các điều khoản đàm phán, bao gồm cả đề xuất kế hoạch 10 điểm từ phía Iran.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: